MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • HLV Võ Đình Tân nói gì về trọng tài sau chiếc thẻ đỏ của Chaher?

    08:35 Thứ hai 03/07/2017

    Sanna Khánh Hòa đã có một trận thắng bất ngờ với tỷ số 3-2 ngay trên sân của CLB Hà Nội. Mặc dù hài lòng với kết quả trận đấu, tuy nhiên HLV Võ Đình Tân lại tỏ ra không đồng tình với các quyết định của trọng tài trong trận đấu hôm nay.

    Chiến thắng của Sanna Khánh Hòa là một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng 16 V-League. Không chỉ giành chiến thắng, thầy trò HLV Võ Đình Tân còn thể hiện một lối chơi đầy hợp lý, khoa học khiến đội chủ nhà gần như bất lực trong suốt 90 phút thời gian thi đấu chính thức. Chỉ sau khi trung vệ Chaher phải nhận thẻ đỏ rời sân, CLB Hà Nội mới có thể ghi 2 bàn thắng níu kéo hy vọng.

     - Bóng Đá

    HLV Võ Đình Tân không hài lòng với trọng tài.

    Phát bểu sau trận đấu, HLV Võ Đình Tân tỏ rõ sự không hài lòng về công tác trọng tài trong trận đấu này. Ông cho biết: “Công tác trọng tài ở V-League nói mãi cũng như vậy thôi, tôi không hài lòng với cách trọng tài điều khiển ngày hôm nay. Đúng ra trận đấu không có gì quá căng thẳng nhưng trọng tài đã khiên các cầu thủ cảm thấy không thoải mái. Khán giả xem truyền hình hoàn toàn có thể nhìn thấy những tình huống đó.”

    Tình huống gây tranh cãi nhất của trận đấu diễn ra ở phút 61, tiền vệ Duy Mạnh của CLB Hà Nội đã có pha cản phá trái phép trong tình huống Quốc Chí đối mặt với thủ môn Văn Công. Tuy nhiên trọng tài chính chỉ rút ra chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

    Bên cạnh việc phàn nàn về công tác trọng tài, HLV Võ Đình Tân đánh giá rất cao những gì CLB Hà Nội thể hiện mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột: “Chúng tôi chuẩn bị và tập trung cho trận đấu này rất nhiều. Hà Nội luôn là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Bằng chứng là họ chơi rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi đã khai thác tốt đúng những điểm yếu của họ và đã giành được kết quả tốt.”

    Chiến thắng này mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn đối với Sanna Khánh Hòa trước khi bước vào kỳ nghỉ bởi họ toàn thua trong hai trận trước đó. Hiện tại, đội bóng phố biển đã leo lên vị trí thứ 5 trên BXH với 26 điểm. 

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 08:00 03/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...