MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Lối chơi của HAGL không phụ thuộc vào bầu Đức

    23:20 Chủ nhật 02/07/2017

    BongDa.com.vn Phát biểu sau trận thua đậm trước FLC Thanh Hóa, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng ông không gặp bất cứ áp lực nào từ BLĐ HAGL trong việc xây dựng lối chơi của đội bóng này.

    Dù là đội gây ra bất ngờ khi mở tỉ số trước do công của Văn Thanh, nhưng trong một ngày hàng thủ có một trận đấu tệ hại đã khiến HAGL phải nhận một thất bại nặng nề trước FLC Thanh Hóa với tỉ số 5-3.

    HAGL thua ngược, HLV Quốc Tuấn đổ lỗi cho trọng tài - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Quốc Tuấn không chịu áp lực nào từ BLĐ HAGL trong việc xây dựng lối chơi.

    Nhưng điều đáng nói là lối chơi của mà Tuấn “mát” đang xây dựng cho HAGL khiến nhiều người hâm mộ đội bóng này cảm thấy không hài lòng khi trong những ngày qua đã có lời kêu gọi đòi bầu Đức sa thải HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

    Tuy nhiên, thuyền trưởng đội bóng phố Núi lại cho rằng, lối chơi của HAGL là do ông xây dựng dựa trên những con người hiện có và không phải gặp bất cứ áp lực nào từ BLĐ đội bóng này: “Đội bóng chúng tôi có lối chơi riêng, nhưng có những thời điểm chưa tập trung để dẫn đến bàn thua. Tôi không gặp áp lực của lãnh đạo về lối chơi, bởi lối chơi là do tôi xây dựng, lối chơi là tùy thuộc vào con người nên tôi chọn lối chơi này." HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói thêm.

    Đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng phố Núi trong 3 trận gần đây, nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn tỏ ra hài lòng về các cầu thủ của mình khi cho rằng học trò đã thi đấu tốt và đổ lỗi cho công tác trọng tài: “Đây là trận đấu hay, có nhiều bàn thắng, tuy nhiên chúng tôi không giành được thắng lợi. Tôi hài lòng về các cầu thủ, nhưng không hài lòng về cách điều hành của trọng tài, nhất là trong tình huống dẫn đến bàn thua.

    Khi trận đấu trôi về cuối, sau lúc Công Phượng ghi bàn, FLC Thanh Hóa đã cố tình trì hoãn thời gian vậy mà trọng tài không hề có động thái gì dù đó là thời điểm rất nóng bỏng. Trọng tài đã để cầu thủ FLC Thanh Hóa thoải mái câu giờ.” thuyền trưởng HAGL chia sẻ.

    HAGL thua ngược, HLV Quốc Tuấn đổ lỗi cho trọng tài - Bóng Đá

     HAGL sẽ có quãng thời gian nghỉ cần thiết để có những sự chuẩn bị tốt hơn.

    Sau vòng đấu này, V-League 2017 sẽ tạm nghỉ để U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019 và SEA Games 29. Đây sẽ là quãng nghỉ cần thiết để cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn và cầu thủ HAGL có sự chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường sắp tới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:40 02/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...