MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • HLV Park Hang-seo nói về khả năng dự World Cup của tuyển Việt Nam

    10:54 Thứ ba 29/01/2019 | 1

    Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận tuyển Việt Nam vẫn chưa có được đẳng cấp như những đội hàng đầu châu Á, và giấc mơ dự World Cup vẫn còn xa.

    "Truyền thông Việt Nam đã hỏi tôi về khả năng dự World Cup của đội nhà, nhưng điều đó cần thời gian. Tôi đã họp với VFF và trình bày họ cần đầu tư nhiều hơn vào cầu thủ trẻ, những người nhỏ hơn thế hệ bây giờ 10 tuổi", ông Park Hang-seo nói với phóng viên quê nhà sau khi đáp chuyến bay về lại Hàn Quốc.

    Mới đây, tuyển Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét ở Asian Cup 2019 khi xuất sắc giành quyền vào tứ kết. Đây là thành tích vượt qua sự kỳ vọng của nhiều người, đặc biệt khi tuyển Việt Nam trở thành tân vương của AFF Cup hồi tháng 12/2018.

    HLV Park Hang-seo nói về khả năng dự World Cup của tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     Ông Park Hang-seo thừa nhận đội nhà (tuyển Việt Nam) may mắn tại Asian Cup 2019. Ảnh: Yonhap.

    Ông Park Hang-seo cho rằng đội nhà thật sự may mắn khi tiến sâu tại giải đấu được tổ chức tại UAE. Ở tứ kết, các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc chịu thua 0-1 trước Nhật Bản. Vị thuyền trưởng dễ mến này không quá thất vọng với trận thua đó.

    "Tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã rất may mắn. Các học trò của tôi thật sự quá mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, do phải thi đấu liên tục trong thời gian qua. Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã giành được kết quả tốt", HLV người Hàn Quốc nói.

    Sau những gì đạt được, HLV Park Hang-seo mong chờ những kết quả kỳ diệu như tại Asian Cup 2019 sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

    "Sau liên tiếp tham dự những giải đấu, tôi có phần hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi và các học trò dù sao đã khởi đầu năm 2019 rất tốt", vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói.

    Chia sẻ thêm về công việc, ông Park Hang-seo cho biết khó khăn khi cùng lúc phải dẫn dắt tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn chỉ cầm quân một trong hai đội ở tương lai.

    Lúc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang họp để tìm ra giải pháp tốt nhất cho HLV Park Hang-seo.

    Tháng 3 tới, tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Hàn Quốc ở Hà Nội. Ông Park Hang-seo tiếc nuối khi nhiều trụ cột trong đội U23 không thể góp mặt do trùng lịch thi đấu với sân chơi V.League. Điều này đồng nghĩa nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ không có lực lượng mạnh nhất.

    "Tuyển Việt Nam không có nhiều dịp để đối đầu với Hàn Quốc. Việc chạm trán đối thủ này mang đến cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm", HLV Park Hang-seo chia sẻ. Ngoài ra, ông cho rằng bóng đá Việt Nam cần chiến lược dài hạn, có tầm nhìn xa hơn để phát triển bền vững.

    Nguyên Trí | 09:45 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...