MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra dự đoán về tỷ lệ vô địch của đội nhà

    01:01 Thứ hai 09/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Theo đó, vị thuyền trưởng của Hà Nội FC đã đưa ra dự đoán tỷ lệ phần trăm vô địch của đội Hà Nội FC trong mùa giải này.

    Tối ngày 08/07, CLB Hà Nội đã có cuộc tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2018. Quân đoàn của HLV Chu Đình Nghiêm đã đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 6-3. Trong đó, cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã có cho riêng mình 4 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Hoàng Vũ Samson bùng nổ giúp Hà Nội FC có chiến thắng đậm đà trước CLB TP.HCM. Ảnh: Bạch Dương.

    Đánh giá trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho rằng: “Đây là trận đấu hay, hai đội khá cởi mở và có nhiều bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã để thua một số bàn không đáng có và họ cũng phung phí rất nhiều cơ hội.”

    Trọng trận đấu này, cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã ghi được 4 bàn thắng, nâng tổng số bàn thắng của anh tại V-League lên con số hơn 100 bàn. Đánh giá về kết quả này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, khi Hoàng Vũ Samson vào sân, Hà Nội FC đã có được thế trận khá tốt nên cầu thủ nhập tịch có được điều kiện ghi 4 bàn thắng.

    “Thực sự trong khoảng thời Samson thi đấu cho đội bóng, cậu ấy đã đóng góp rất nhiều trong hai mùa giải Hà Nội vô địch là 2013 và 2016. Đến mùa giải này, khi cậu ấy quay trở lại Hà Nội vào giai đoạn 2 thì chưa có được phong độ tốt nhất.” HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

    Đánh giá về sự thành công của CLB Hà Nội trong thời gian gần đây, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, để có được sự thành công này là cả một quá trình chuẩn bị bắt đầu từ khi làm bóng đá và đội bóng thủ đô đã bắt đầu gặt hái được thành quả.

     - Bóng Đá

     Hà Nội (áo tím) đã cách đội xếp thứ hai tới 16 điểm khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu. Ảnh: Bạch Dương.

    Tính đến trận đấu hiện tại, CLB Hà Nội vẫn chưa có được sự phục vụ của cầu thủ Đình Trọng. Tiết lộ về chấn thương của Đình Trọng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Đình Trọng có thể quay trở lại trong từ 7 đến 10 ngày tới và hoàn toàn có thể tham dự ASIAD 2018.

    “Việc không có Đình Trọng không ảnh hưởng lớn lắm đến CLB nhưng việc mất Đình Trọng khiến CLB mất một mắt xích trong hệ thống phòng ngự và đội đã để thua rất nhiều tình huống không đáng.” Vị thuyền trưởng CLB Hà Nội cho hay.

    Chiến thắng đậm 6-3 trước CLB TP.HCM giúp CLB Hà Nội có được 41 điểm, giữ vững vị trí đầu bảng, hơn đội bóng thứ 2 là Khánh Hòa 16 điểm. Số điểm này khiến Hà Nội FC đủ lạc quan để nghĩ tới chức vô địch sớm.

    Chia sẻ về suy nghĩ này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Nếu để đánh giá về cơ hội vô địch của đội thì tôi nghĩ là khoảng 70, 80%.”

    Bạch Dương | 00:30 09/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...