HLV Andersson khẳng định trước giờ G - Ibra chỉ là kẻ ngoài cuộc
13:19 Thứ hai 18/06/2018
BongDa.com.vn Tiền đạo của LA Galaxy đã có một sự nghiệp lừng lẫy trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng HLV Janne Andersson cho rằng thời của anh đã hết.

Zlatan Ibrahimovic đã nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế sau EURO 2016 nhưng khi Thụy Điển giành vé tới Nga thì trung phong này đã ngỏ ý muốn quay trở lại. Tuy nhiên vị thuyền trưởng của đội bóng Bắc Âu cho rằng cầu thủ này đã không còn nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup của ông và việc thiếu vắng anh không hề có ảnh hưởng gì tới sức mạnh của đội.

 Theo HLV Janne Andersson thì ĐTQG Thụy Điển không cần Ibra nữa.

“Tôi trân trọng những gì Zlatan đã cống hiến cho Thụy Điển nhưng hiện giờ cậu ta không còn liên quan gì tới đội bóng nữa”. HLV Andersson đã chia sẻ với báo giới khi được hỏi về Zlatan trước trận đấu mở màn với Hàn Quốc vào lúc 19h tối nay 18/6. 

Ibrahimovic đã có 16 năm cống hiến cho đội bóng vàng xanh, anh thi đấu 116 trận và có 62 lần lập công - đây cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia. Anh cũng thi đấu hai kỳ World Cup 2002, 2006 nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng và đội của anh cũng chỉ tiến xa tới vòng 1/16.

 Các cầu thủ Thụy Điển vui mừng sau khi vượt qua Italy và đoạt vé tới Nga.

Sau kỳ EURO 2016 đáng thất vọng khi Thụy Điển đứng chót bảng, Ibra đã nói lời giã từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên việc này hóa ra có khi lại hay. Không có Zlatan, Thụy Điển thi đấu mà không phải quá phụ thuộc vào một cá nhân nào và các cầu thủ còn lại thi đấu gắn kết hơn, và họ đã đánh bại Italy ở trận play-off để có vé vào CKTG 2018. Ở giải đấu này, Thụy Điển được xếp cùng bảng với Đức, Mexico và Hàn Quốc. Sau chiến thắng của Mexico trước Đức, cục diện bảng F sẽ vô cùng khó lường.

Quỳnh Phương | 10:00 18/06/2018