MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • CHÍNH THỨC! Đã có khu vực thay đổi thể thức vòng loại World Cup 2022

    19:18 Thứ năm 11/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một năm sau World Cup 2018, đây là thời điểm bóng đá thế giới bắt đầu chuẩn bị hướng đến ngày hội tiếp theo vào năm 2022.

    Không phải châu Á, cũng không phải châu Âu, không nói đến châu Đại Dương, khu vực có sự phân hóa về trình độ bóng đá nhiều nhất là CONCACAF. Nói sơ qua về 'CONCACAF', đó là viết tắt của "The Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football" (Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean). Chỉ cái tên thôi đã cho thấy sự phân hóa và chia cắt của khu vực này.

    CHÍNH THỨC! Đã có khu vực thay đổi thể thức vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Mexico và Mỹ là hai 'ông kẹ' của khu vực CONCACAF.

    Cũng vì thế, các nhà tổ chức luôn phải đau đầu tìm một thể thức hợp lý nhất để chọn ra các đại diện của khu vực này tranh tài ở World Cup. Mỹ, Mexico và Costa Rica quá mạnh so với phần còn lại. Phần còn lại tiếp tục phân thành các nhóm nhỏ và có sự chênh lệch đáng kể về trình độ. Điều đó vô tình dẫn đến nhiều trận đấu thường biết trước kết quả cũng như một tỉ số 'kinh khủng'. Đơn cử như tại Gold Cup 2019 vừa qua, dù đã chọn ra top 16, các tỉ số đậm như 4-0, 6-0, 7-0 xuất hiện không hề ít.

    Trong 3 vòng loại World Cup liên tiếp, thể thức của khu vực CONCACAF luôn thay đổi. Dù vậy, có một điểm chung, họ sẽ chọn ra nhóm 6 đội mạnh nhất (theo BXH FIFA), đó là nhóm có sự xuất hiện của Mỹ, Mexico, Costa Rica. Phần còn lại sẽ cạnh tranh nhau để tìm ra 6 đội đối đầu với 'Big Six' nói trên. Có điều, 6 kẻ thách thức thường bị 'Big Six' đánh bại khiến nhóm đại gia này luôn bảo toàn thành công 5-6 đại diện ở vòng loại cuối cùng. Tóm lại, những trận đấu trước vòng loại cuối cùng để chọn ra 3 suất rưỡi đến World Cup của khu vực CONCACAF gần như vô nghĩa.

    CHÍNH THỨC! Đã có khu vực thay đổi thể thức vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Top 6 đội xếp hạng cao nhất theo FIFA của CONCACAF sẽ được gọi là nhóm Hexagonal tại vòng loại World Cup 2022.

    Quá chán nản với sự thật trên, vòng loại World Cup 2022 tới đây, LĐBĐ CONCACAF đã quyết định làm một cuộc cách mạng. Trong thể thức vừa mới công bố, họ quyết định top 6 đội có thứ hạng cao nhất theo FIFA ('Big Six' nói trên) sẽ thi đấu vòng tròn lượt đi và về cùng nhau, từ đó chọn thẳng 3 đội xuất sắc nhất giành vé trực tiếp đến World Cup 2022. LĐBĐ CONCACAF cũng đặt tên mới cho nhóm này là "Hexagonal"

    CHÍNH THỨC! Đã có khu vực thay đổi thể thức vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     Các vị trí từ hạng 7 đến 35 phải cạnh trạnh nhau để chọn ra đội mạnh nhất...

    Phần còn lại, các đội từ hạng 7 đến 35 sẽ cạnh tranh để chọn ra một và chỉ một đại diện xuất sắc nhất. Đội tuyển này vinh dự giành vé đá play-off khu vực cùng đội xếp hạng tư trong nhóm Hexagonal. Cuối cùng, đội thắng trong cặp đấu nói trên sẽ tham dự vòng play-off quốc tế với 1 trong 3 đại diện của Nam Mỹ, châu Á, châu Đại Dương.

    CHÍNH THỨC! Đã có khu vực thay đổi thể thức vòng loại World Cup 2022 - Bóng Đá

     ...đội tuyển này sẽ đối đầu với đội hạng tư của nhóm Hexagonal để sở hữu nửa chiếc vé cuối cùng của khu vực.

    Cùng chờ xem, những nỗ lực thay đổi của LĐBĐ CONCACAF có mang đến một vòng loại hấp dẫn, kịch tính hơn cho khán giả?

    Thành Đạt | 19:00 11/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...