MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • “Trước khi World Cup bắt đầu, tôi đã muốn giã từ đội tuyển”

    16:54 Thứ bảy 15/06/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Croatia đã có những chia sẻ xoay quanh quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau kì World Cup trên đất Nga.

    Mùa hè năm 2018, Mario Mandzukic đã trải qua những khoảnh khắc khó quên. Đội tuyển Croatia đã cuốn phăng những đối thủ như Nigeria, Argentina, Iceland, Đan Mạch, Nga, Anh để bước vào trận chung kết World Cup gặp Pháp. Mặc dù trong cuộc đối đầu tại Luzhniki, thầy trò ông Zlatko Dalic đã không thể giành chiến thắng nhưng những gì họ làm được vẫn rất đáng để tự hào.

    Mario Mandzukic đã đóng góp 3 bàn thắng trong chiến công lẫy lừng ấy. Ngay sau giải đấu, anh cùng với Vedran Corluka, Danijel Subasic tuyên bố giã từ đội tuyển. Nói về quyết định này, ngôi sao của Juventus cho biết:

    “Mọi thứ vẫn giống như ngày hôm qua. Tôi cảm thấy hài lòng về điều đó. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng và sự kết thúc trong màu áo đội tuyển là 1 trong số đó.

    Mandzukic chia tay Croatia - Bóng Đá

     Mario Mandzukic ăn mừng bàn thắng vào lưới Tam Sư.

    Tôi không đưa ra quyết định chỉ trong 1 ngày. Trước khi World Cup bắt đầu, tôi đã nói với những người bạn rằng mình sẽ chia tay đội tuyển và cố gắng làm điều gì đó cùng các đồng đội để có thể nói 2 chữ “tạm biệt” theo cách tuyệt vời nhất. Nếu Croatia không giành được bất kì điều gì, tôi sẽ tiếp tục thi đấu vì đó là ước mơ và cũng là mục tiêu để tôi hướng tới.”

    Trở về Juventus, Mandzukic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Anh đã phối hợp cùng Cristiano Ronaldo tạo nên sức mạnh đáng sợ trên hàng công của Bianconeri. Sau 33 lần ra sân, Mandzo có được 10 bàn thắng và 7 pha kiến tạo.

    Faro | 16:35 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...