MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Giữa tin đồn chuyển nhượng, Lee Nguyễn vẫn xỏ giày ra sân cho Inter Miami

    09:53 Thứ hai 17/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Giữa nhiều thông tin liên quan đến thương vụ chuyển nhượng sang CLB TP.HCM thi đấu, Lee Nguyễn vẫn ra sân thi đấu cho Inter Miami.

    Những ngày qua, CLB TP.HCM tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của NHM Việt Nam khi đội bóng này đang liên hệ với tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn cho 1 hợp đồng chuyển nhượng trước thềm V-League 2020. Với đẳng cấp và tiếng vang từng tạo dựng tại Mỹ cũng như Việt Nam, Lee hứa hẹn sẽ mang đến những điều đặc biệt cho Á quân V-League 2019.

    Giữa tin đồn chuyển nhượng, Lee Nguyễn vẫn giỏ giày ra sân cho Inter Miami - Bóng Đá

     Lee Nguyễn ra sân trong màu áo Inter Miami ở trận gặp Philadelphia Union.

    Theo nhiều nguồn tin, đội đồng chủ sân Thống Nhất bỏ ra mức lương không dưới 10 tỷ/mùa để có sự phục vụ của cựu tuyển thủ ĐT Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin mới về thương vụ này.

    Rạng sáng 16/02 vừa qua, giữa những tin đồn chuyển nhượng, Lee Nguyễn vẫn xỏ giày đá chính trong thành phần của Inter Miami trong trận đấu với Philadelphia Union. Đây là trận đấu giao hữu hướng đến mùa giải mới. Và dù đã rất cố gắng, nhưng cựu tiền vệ HAGL vẫn không thể giúp đội nhà thoát khỏi trận thua với tỷ số 1-2.

    Động thái này cho thấy đội bóng của chủ tịch David Beckham vẫn chưa chốt tương lai của Lee Nguyễn. Vì chỉ là một đội bóng non trẻ (mới thành lập từ 2018) nên Inter Miami vẫn rất cần một tiền vệ tổ chức có đẳng cấp và kinh nghiệm như Lee Nguyễn. Đó cũng sẽ là rào cản mà CLB TP.HCM cần vượt qua nếu muốn có chữ ký của cầu thủ 34 tuổi này.

    Đăng Huy | 09:23 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...