MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Onana Nhật Bản" ám ảnh ĐT Việt Nam; Báo Indo ngán Quang Hải

    15:36 Thứ năm 07/03/2024

    BongDa.com.vn Phong độ cao của Nguyễn Quang Hải suốt thời gian qua mang đến những nỗi lo cho Indonesia trước hai màn đọ sức trong tháng 03.

    Báo Indo ngán Quang Hải

    Trước màn đọ sức VL thứ 2 World Cup 2026 trong tháng 03, báo chí Indonesia tỏ ra e ngại với ngôi sao Nguyễn Quang Hải của ĐT Việt Nam. Tờ Bola cảnh báo đội nhà: "Ngôi sao của tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải đang tập luyện rất chăm chỉ và ngày càng tự tin hơn với những bàn thắng liên tiếp ở V-League".

    Indonesia e ngại Nguyễn Quang Hải.

    "Quang Hải vừa có 2 bàn thắng liên tiếp ở trận CAHN thắng Thanh Hóa FC 3-1 và một bàn thắng trong trận hòa Hà Tĩnh 1-1. Hai bàn thắng đánh dấu phong độ ổn định của cầu thủ mang số áo 19. Hiện ngôi sao của tuyển Việt Nam đã đóng góp 5 bàn sau 9 trận tại V-League. Quang Hải là cầu thủ nội có hiệu suất tốt nhất giải đấu", tác giả tờ Bola thông tin.

    "Onana Nhật Bản" ám ảnh ĐT Việt Nam

    Trả lời phỏng vấn trên tờ Number Bunshun ngày 06/03, thủ môn đội tuyển Nhật Bản Zion Suzuki thừa nhận vẫn chưa hết ám ảnh sau những bàn thua trước đoàn quân HLV Philippe Troussier tại Asian Cup 2023. Anh nói: “Những sai lầm mà tôi mắc phải ở trận gặp đội tuyển Việt Nam thật sự ám ảnh và khó quên. Tôi đã phải phân tích tình huống dẫn đến bàn thua và dành nhiều thời gian để xem đi xem lại chúng".

    Thủ môn Zion Suzuki ám ảnh ĐT Việt Nam.

    "Trước hết, tôi quyết định băng ra đấm bóng vì phán đoán đối thủ sẽ thực hiện quả tạt. Tuy nhiên, tôi đã bước lên quá cao, đó là một sai lầm. Thấy vậy, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại vị trí và chuyển trọng tâm khi đối phương thực hiện cú sút đầu tiên. Nhưng sai lầm thứ 2 lại đến khi tôi cố bắt dính quả bóng trước sức ép của các cầu thủ đối phương nhưng lại dùng sai kỹ thuật. Kết quả là tiền đạo đối phương quá nhanh, sút bồi thành công".

    "Dù chỉ là một lỗi nhỏ nhưng tôi đã phải nhận bàn thua thứ 2, thời điểm đó Nhật Bản bị Việt Nam dẫn ngược 2-1. Áp lực dành của tôi sau trận đấu với Việt Nam là rất lớn, thật may mắn khi mọi thứ vẫn suôn sẻ và đội tuyển Nhật Bản có thắng lợi 4-2”, thủ thành được đặt biệt danh "Onana Nhật Bản" cho biết.

    Lee Nguyễn có thể tới V-League

    Trong buổi trả lời với báo Tuổi trẻ mới đây, cựu tiền vệ Lee Nguyễn hiện đang sinh sống ở Mỹ để ngỏ khả năng trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Anh nói: "Tôi rất hứng thú với công việc huấn luyện đội bóng nữ. Hiện tại, tôi làm trợ lý ở Angel City và học để lấy bằng HLV loại A. Có thể trong tương lai, tôi sẽ trở thành HLV trưởng nhưng giờ đây, tôi tận hưởng vị trí này và giúp Angel City thách thức các đội bóng khác.

    "Tôi nhớ Việt Nam và hy vọng trở lại thăm quê hương khi mùa giải kết thúc. Nói về cơ hội dẫn dắt các đội bóng nữ ở Việt Nam thì không có gì là không thể. Tôi cũng sẵn sàng làm HLV đội bóng nam", Lee Nguyễn chia sẻ với Tuổi Trẻ.

    Tuấn Anh tập trở lại cùng HAGL

    Ở buổi tập vào ngày 06/03 của CLB HAGL, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 1995 chỉ mang giày thể thao để vào sân. Rõ ràng, chấn thương của "chàng Nhô" vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

    Nguyễn Tuấn Anh trong buổi tập gần nhất của HAGL.

    Với tình hình trên, Tuấn Anh khó có thể góp mặt trong thành phần của HAGL trong màn đọ sức cùng TP.HCM vào cuối tuần này. Hơn thế nữa, khả năng cầu thủ sinh năm 1995 hội quân cùng ĐT Việt Nam trong 2 trận gặp Indonesia tại VL thứ 2 World Cup 2026 cũng đang bỏ ngỏ.

    Indonesia có thể dùng 11 cầu thủ nhập tịch

    CNN Indonesia cho biết Hội đồng Đại diện nhân dân Indonesia đã chấp thuận đơn xin nhập tịch của tiền vệ Thom Haye (SC Heerenveen, Hà Lan), tiền đạo Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard, Hà Lan) và thủ môn Maarten Paes (FC Dallas, Mỹ). Thủ tục nhập tịch cho 3 "ngoại binh" trên đang được cơ quan chức năng Indonesia gấp rút thực hiện với hy vọng kịp đăng ký danh sách hai lượt trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Nếu thủ tục nhập tịch thành công, Indonesia có thể thi đấu với đội hình toàn cầu thủ nhập tịch khi đối đầu ĐT Việt Nam trong tháng 03. Đó là các nhân tố gồm thủ môn Maarten Paes, hậu vệ Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Jay Idzes, tiền vệ gồm ThomHaye, Marc Klok, Ivar Jenner, tiền đạo sẽ là Ragnar Oratmangoen và Rafael Struick.

    Danh Nguyễn | 15:06 07/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...