MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Lee Nguyễn: 'Tôi nhớ Việt Nam'

    21:31 Thứ tư 06/03/2024

    BongDa.com.vn Lee Nguyễn vừa gia nhập CLB Angel City, đội bóng có trụ sở ở Los Angeles, California.

    Lee Nguyễn đang trong quá trình học để lấy bằng A huấn luyện viên ở Mỹ. Và mới đây cựu cầu thủ sinh năm 1987 đã gia nhập CLB Angel City.

    "Hiện tại, tôi làm trợ lý ở Angel City và học để lấy bằng HLV loại A. Có thể trong tương lai, tôi sẽ trở thành HLV trưởng. Nhưng giờ đây, tôi tận hưởng vị trí này và giúp Angel City thách thức các đội bóng khác," Lee Nguyễn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ.

    Lee Nguyễn: 'Tôi nhớ Việt Nam' - Bóng Đá

     Lee Nguyễn đang làm trợ lý huấn luyện viên tại Angel City. Ảnh: FBNV.

    Một trong những cầu thủ hay nhất MLS bén duyên với bóng đá nữ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện bằng cách gia nhập Washington Spirit và góp phần vào chức vô địch năm 2021 của đội. Sau thời gian ngắn trở lại Việt Nam thi đấu cho CLB TP.HCM mùa 2022, Lee Nguyễn tiếp tục đến với một CLB nữ khác là Dallas Texans trước khi làm việc ở Kansas City Current đến hết năm 2023. Angel City là CLB nữ thứ tư của cựu sao Hoàng Anh Gia Lai.

    "Tôi rất hứng thú với công việc huấn luyện đội bóng nữ. Bóng đá nữ có nhiều cơ hội cho tôi phát triển kỹ năng trở thành một huấn luyện viên và có trách nhiệm với cơ hội được trao," Lee Nguyễn nói thêm.

    Nói về khả năng quay lại Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp huấn luyện, cựu danh thủ năm nay 37 tuổi cho biết: "Tôi nhớ Việt Nam và hy vọng trở lại thăm quê hương khi mùa giải kết thúc. Nói về cơ hội dẫn dắt các đội bóng nữ ở Việt Nam thì không có gì là không thể. Tôi cũng sẵn sàng làm HLV đội bóng nam."

    Nam Thành | 21:01 06/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...