Sau 7 trận đấu kể từ ngày tiếp quản CLB Đồng Tháp, HLV Trần Công Minh mới tìm được điểm số đầu tiên khi hòa 1-1 trước Sanna Khánh Hòa BVN trên sân Cao Lãnh tại vòng 13 V-League 2016. Vui hơn nữa khi 2 đội bóng xếp trên là Long An và HAGL đều thua khiến NHM xứ bưng biền vui như hội.
Có một số lý do có thể lý giải cho kết quả khả quan này như việc Đồng Tháp đã bị loại khỏi Cúp Quốc Gia trước Than Quảng Ninh với tỉ số 2-0. Hơn hết, chính quãng thời gian nghỉ giữa mùa giúp cho ban huấn luyện của CLB xếp thứ 14 này có nhiều thời gian nghiên cứu lối chơi, điều chỉnh chiến thuật và bổ sung nhân sự.
Trong trận hòa Khánh Hòa, HLV Trần Công Minh đã loại 6 cầu thủ. Trong đó, mạnh tay nhất chính là việc để đội trưởng Trần Minh Lợi trên khán đài. Đây là trận thứ 3 liên tiếp mà tiền vệ này không thi đấu cho Đồng Tháp kể từ khi Công Minh về tiếp quản. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi vợ của cầu thủ này cũng phải than thở trên trang cá nhân “Bóng đá thật nghiệt ngã nhưng tại sao lại tệ bạc như vậy”.
Nếu như tiền vệ Nguyễn Huỳnh Công chưa đá trận nào còn hậu vệ Lê Hải Anh thường xuyên vào sân từ ghế dự bị cho Đồng Tháp thì 2 cái tên Trần Văn Bửu và Hoàng Công Thuận bắt đầu không còn được ra sân thường xuyên giống như thời HLV Phạm Công Lộc dẫn dắt. Đáng chú là là hậu vệ Hồ Trường Khang từng đá chính 7 đầu mùa đến lúc này thậm chí còn không được đăng ký danh sách thi đấu.
Cuộc “cách mạng lâm thời” ở Đồng Tháp dưới thời Trần Công Minh được dự đoán là khó tránh khỏi nếu như BHL câu lạc bộ muốn trụ hạng thành công. Và trận hòa trước Sanna Khánh Hòa như một kết quả khả quan để NHM xứ bưng biền có thể tin vào sự thay đổi hiện tại ở Đồng Tháp FC khi khoảng cách giữa CLB này được rút ngắn lại với Long An và HAGL.
Trong giai đoạn lượt về, Long An và HAGL phải vừa đá vừa nhìn lịch thi đấu của Đồng Tháp. Nếu cả 3 đội cùng thua trong một vòng đấu thì không sao nhưng có vẻ Đồng Tháp lợi thế hơn khi chơi 2 trận trên sân nhà gặp XSKT Cần Thơ (Vòng 15) và QNK Quảng Nam (Vòng 16). Khả năng họ sẽ kiếm từ 2-6 điểm để tăng áp lực cho 2 đội xếp trên khi khoảng cách tối đa chỉ là 7 điểm.
Liệu cuộc “cách mạng lâm thời” của ông Trần Công Minh có giúp Đồng Tháp trụ hạng không?