MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/1: Xuân Trường lập cú đúp trong đại thắng của Gangwon; VFF xác định mục tiêu năm 2017

    19:13 Thứ ba 24/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Xuân Trường lập "cú đúp", Gangwon FC đại thắng 8-0; VFF xác định 2 mục tiêu năm 2017,... là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý tối 24/1.

    Xuân Trường lập "cú đúp", Gangwon FC đại thắng 8-0

     - Bóng Đá

     Xuân Trường góp công vào trận thắng đậm của CLB Gangwon mới đây.

    Sau những màn trình diễn ấn tượng ở các trận đấu tập trước đây, chiều nay 24.1, tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục được HLV trưởng Choi Yun Kyum cho ra sân trong trận đấu giao hữu với đội bóng trường Đại học Seonam. Tiền vệ người Tuyên Quang xuất hiện ở 2 hiệp sau trong một trận đấu có 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút.

    Và không phụ sự mong đội của BHL Gangwon, chân chuyền Tuyên Quang tiếp tục thi đấu chói sáng với 2 đường kiến tạo trực tiếp thành bàn, giúp cho đội bóng của anh có chiến thắng đậm đà 8-0. Theo một nguồn tin, không chỉ có cú đúp kiến tạo, Trường “híp” còn để lại dấu ấn khi mọi đường bóng phát động tấn công đều qua chân ngôi sao 21 tuổi này.

    Tổng giám đốc VPF: "Chúng tôi chưa được cốc trà đá nào của các ông bầu"

    Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng chia sẻ: "Ban đầu, cá nhân tôi cũng ngờ ngợ đây là tình huống khả năng Samson đã phạm lỗi. Nhưng sau khi xem xét các báo cáo và trực tiếp gọi điện cho các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài trận đấu đó để có thêm thông tin. Về góc độ BTC giải, chúng tôi cũng không ngây thơ thụ động tiếp nhận từ Ban Trọng tài mà có kiểm tra các nguồn thông tin khác để có cái nhìn đa chiều.

    Tôi không tranh luận vấn đề đúng sai ở đây, vì trong bóng đá đôi khi chúng ta phải chấp nhận các quyết định chuyên môn có độ vênh nhất định với ý kiến dư luận. Đơn cử sau trận, HLV đội này cho rằng trọng tài bắt đúng nhưng HLV đội kia lại cho là sai.

    Thời gian qua, có một số dư luận, tôi cảm thấy buồn khi đọc thấy thông tin BTC giải "vuốt mặt nể mũi" hoặc do ông bầu A, ông bầu B nào đó chi phối. Anh em trong BTC giải chúng tôi xin cam kết chưa uống cốc trà đá với ông bầu nào".

    CLB Hà Nội tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi đá AFC Champions League

    HLV Chu Đình Nghiêm không có được sự phục vụ của hàng loạt hảo thủ như Thành Lương, Moses, Loris,... khi tới làm khách của Kitchee đá sơ loại AFC Champions League.

    Thành Lương ghi một tuyệt phẩm, góp phần giúp Hà Nội giành chiến thắng 3-1 trên sân của CLB TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó “Quả bóng vàng Việt Nam” dính chấn thương nhẹ. Ban huấn luyện đội bóng thủ đô buộc phải quyết định gạt anh khỏi danh sách sang HongKong.

    Ngoài ra, CLB Hà Nội cũng mất sự phục vụ của hai ngoại binh. Moses về đá CAN, trong khi Loris phải trở về Pháp gấp do có việc gia đình. Đặc biệt, theo thông tin mà đội ngũ bác sĩ cho biết, Hoàng Vũ Samson đang có dấu hiệu quá tải, khả năng ra sân trong trận gặp Kitchee vẫn bỏ ngỏ. Tiền đạo nhập tịch này hiện là chân sút tốt nhất của Hà Nội với 4 bàn sau 4 vòng V-League, nếu anh vắng mặt đó sẽ là tổn thất lớn với đội khách.

    Công Vinh thoáng tay chi thưởng Tết đậm cho CLB TP.HCM

    Trước khi xả trại trở về với gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2017, các cầu thủ TP.HCM đã nhận món quà từ quyền chủ tịch Công Vinh. Là năm đầu tiên lên nắm quyền nên cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã quyết định chi 10 triệu đồng thưởng Tết cho các cầu thủ.

    Bên cạnh đó, Công Vinh cũng quyết định chia thưởng cho các cầu thủ số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng từ 3 trận đấu với Quảng Nam (350 triệu), Quảng Ninh (200 triệu) và CLB Sài Gòn (700 triệu) cho các cầu thủ để thêm phần sung túc cho dịp Tết cổ truyền dân tộc.

    Cụ thể, theo quyền chủ tịch Lê Công Vinh, số tiền thưởng 1 tỷ 250 triệu đồng sẽ được chia theo mức đánh giá A, B, C, D cho các cầu thủ. Và tính trung bình mỗi cầu thủ sẽ đút túi khoảng gần 70 triệu đồng để về nhà ăn Tết cùng gia đình.

    VFF xác định 2 mục tiêu năm 2017

     - Bóng Đá

     Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng đưa ra 2 chỉ tiêu cho bóng đá Việt Nam trong năm 2017.

    Chia sẻ trong buổi Gala tổng kết năm của VFF tối qua (23/1), Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã nói về các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm mới: “Về năm 2017, tôi nghĩ rằng chúng ta đã xác định được các mục tiêu lớn. Thứ nhất là đội U20 Việt Nam thi đấu tại Hàn Quốc ở tháng 5 này. Lọt vào VCK U20 là một thành tích cực kỳ xuất sắc. Chúng ta nên chỉ đạo làm sao cho các cầu thủ thi đấu một cách hết mình, rực lửa, mang cái danh tiếng của bóng đá Việt Nam giới thiệu tới bạn bè năm châu thế giới.

    Thứ 2 là SEA Games 29 tại Malaysia. Tổng cục TDTT đã giao cho chúng ta chỉ tiêu phải vào chung kết. Tôi nghĩ rằng bằng mọi cách chúng ta phải phát huy tất cả nội lực của mình để đội tuyển có điều kiện thuận lợi nhất để thi đấu.”

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:00 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...