MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/10: ĐT Việt Nam là vua của Đông Nam Á

    18:00 Thứ bảy 12/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Báo Thái: "ĐT Việt Nam xứng đáng là vua Đông Nam Á"; Báo Hàn đồng loạt ca ngợi "phép thuật" của HLV Park Hang-seo... là những nội dung chính trong phần điểm tin BĐVN tối 12/10.

    Báo Thái: "ĐT Việt Nam xứng đáng là vua Đông Nam Á"

    Chứng kiến màn thể hiện của đoàn quân HLV Park Hang-seo, tờ Matichon ca ngợi: "Việt Nam xứng đáng là Vua Đông Nam Á. Họ chính là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á giành chiến thắng trong loạt đấu ngày 10/10. Trái với Việt Nam, các đội bóng khác đều phải chịu những thất bại đậm, từ Campuchia, Myanmar, Singapore đến Indonesia".

    Trong khi đó, tờ Khaosod viết: "Trong trận đấu này, cả hai đội đều nhập cuộc cẩn trọng. Cả hai đều không tạo ra nhiều cơ hội. Thế nhưng, Việt Nam tỏ ra sắc sảo hơn hẳn và điều quan trọng nhất, họ có một ngôi sao sẵn sàng bùng nổ bất kỳ lúc nào và người đó chính là Nguyễn Quang Hải".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/10: ĐT Việt Nam là vua của Đông Nam Á - Bóng Đá

     Báo Thái cho rằng ĐT Việt Nam xứng đáng là vua của Đông Nam Á.

    Báo Hàn đồng loạt ca ngợi "phép thuật" của HLV Park Hang-seo

    Sau trận thắng trước Malaysia, truyền thông Hàn Quốc đã dành nhiều lời khen cho ĐT Việt Nam và đặc biệt là "phép thuật" của HLV Park Hang-seo.

    Tờ JoongAng IIbo đặt tite: "Ma thuật của Park Hang-seo giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0".

    Tờ Hankyoreh cũng có bài viết mang tên: "Ma thuật của Park Hang-seo một lần nữa đốt cháy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam".

    Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap viết: "Phép thuật của Park Hang-seo hoạt động trở lại và người hâm mộ Việt Nam lại sống trong không khí cuồng nhiệt".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/10: ĐT Việt Nam là vua của Đông Nam Á - Bóng Đá

     Báo Hàn lại ca ngợi tài năng của HLV Park Hang-seo.

    U19 Việt Nam tự tin đối đầu U19 Hàn Quốc ở trận chung kết tại giải Tứ hùng tại Thái Lan

    Giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U19 Thái Lan ở bán kết, U19 Việt Nam đã giành quyền vào chung kết cùng đối thủ mạnh U19 Hàn Quốc ở trận đấu diễn ra tối nay. Sở dĩ nhận định đây là đối thủ rất mạnh, bởi ở trận bán kết, các cầu thủ trẻ của xứ Kim chi đã có trận thắng đậm tới 5-1 trước U19 Uzbekistan.

    Việc được đối đầu với đội bóng mạnh như U19 Hàn Quốc sẽ là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm ở giải đấu châu lục sắp tới. Với sự hưng phấn sau trận thắng Thái Lan, các học trò của HLV Troussier có thể sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ.

    Danh thủ Indonesia cảnh báo đội nhà về đẳng cấp của ĐT Việt Nam

    Trong một chia sẻ trên tờ Bola, cựu tuyển thủ ĐT Indonesia là Ricky Yacobi thừa nhận: "Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn. Hiện tại họ ở đẳng cấp khác so với chúng tôi. Do đó, nếu không thể giành chiến thắng, ít nhất chúng tôi sẽ cố gắng đá hết sức để cống hiến một màn trình diễn đẹp cho người xem."

    Ông Ricky Yacobi (56 tuổi) là danh thủ nổi tiếng của bóng đá Indonesia ở thập niên 1980, từng 31 trận khoác áo đội tuyển Indonesia và ghi được 5 bàn thắng. Hiện ông là một trong những chuyên gia bình luận bóng đá hàng đầu của xứ Vạn đảo.

    SHB Đà Nẵng chiêu mộ cầu thủ Đồng Tháp

    Theo thông tin có được, SHB Đà Nẵng đã chính thức chiêu mộ thành công cầu thủ Nguyễn Thiện Chí từ CLB Đồng Tháp.

    Cầu thủ sinh năm 1995 này có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trái, lẫn phải.

    Tịnh Đế | 17:40 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...