MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: Công Phượng và Văn Hậu đá chính trước Malaysia

    18:12 Thứ năm 10/10/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng và Văn Hậu xuất phát từ đầu đấu Malaysia; BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10.

    Công Phượng và Văn Hậu xuất phát từ đầu đấu Malaysia

    Dù còn khoảng 2 tiếng nữa trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia mới diễn ra, thế nhưng danh sách ra sân đã được công bố.

    Theo đó, hai ngôi sao của ĐT Việt Nam đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Hậu đều đá chính.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: Công Phượng và Văn Hậu đá chính trước Malaysia - Bóng Đá

     Công Phượng đá chính trước ĐT Malaysia.

    BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0"

    BLV Quang Tùng nhận định: "Với cuộc đối đầu này, lợi thế của chúng ta là sân nhà. Lợi thế của chúng ta là đội bóng đã thắng họ, là đương kim vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có một cái nhìn cụ thể hơn với tiến trình xây dựng ĐT Malaysia. Điều đó có thể giúp ĐT Việt Nam nhận định về đối thủ một cách chính xác và tiếp cận trận đấu một cách đúng mức.

    Tôi nghĩ rằng là trận đấu mà ĐT Việt Nam sẽ thắng, cách biệt thậm chí có thể là 2 bàn. Nên nhớ rằng, chúng ta đang thi đấu với tâm thế của nhà vô địch AFF Cup, dù sao đi nữa cũng là đội bóng ở đẳng cấp, tiêu chuẩn và vị thế nhỉnh hơn so với Malaysia."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: Công Phượng và Văn Hậu đá chính trước Malaysia - Bóng Đá

     BLV Quang Tùng nhận định ĐT Việt Nam sẽ thắng ĐT Malaysia 2-0.

    "Phù thủy trắng" đã sẵn sàng cùng U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan

    HLV Philippe Troussier tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với U19 Thái Lan: “U19 Việt Nam đã có hơn 1 tháng chuẩn bị cho giải đấu này. Chúng tôi sẽ sử dụng những chiến thuật đã được tập luyện ở những trận đấu tới. Tất nhiên, là một HLV, tôi muốn đánh bại U19 Thái Lan.

    Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thử nghiệm các cầu thủ thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, để quan sát khả năng của họ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vượt qua Thái Lan và lọt vào trận chung kết.

    U19 Việt Nam không hề lo lắng ở trận đấu sắp tới. Mọi thứ đều đã hoàn thành, từ chỗ ăn chỗ ở, cho tới sự chuẩn bị của các cầu thủ. Tôi tin rằng, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai.”

    Báo Malaysia: "ĐT Việt Nam sẽ thua trận vì áp lực quá lớn"

    "Áp lực lớn từ sự kỳ vọng có thể khiến tuyển Việt Nam thất bại khi họ tiếp Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay.

    Trong tám trận gần nhất của tuyển Việt Nam trong năm nay (chỉ tính những giải đấu chính thức, không tính giải giao hữu King’s Cup ở Thái Lan), thực tế thành tích của Việt Nam là không quá ấn tượng. Trong số tám trận đó, họ thua ba, thắng hai, hòa 3, trong đó có trận hòa Thái Lan 0-0 ở lượt mở màn bảng G ngày 5/9.

    Do đó, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe có lý do để tin rằng áp lực khi thi đấu trên sân vận động được bán hết sạch vé vào tối nay có thể ảnh hưởng tới các cầu thủ của họ. Việt Nam từng chơi rất thành công với việc lọt vào tứ kết Asian Cup. Họ đã làm cho người hâm mộ tự hào. Tuy nhiên, sự kỳ vọng là rất lớn điều đó sẽ tạo ra nhiều áp lực cho cầu thủ của họ," tờ The Star của Malaysia nhận định.

    Báo Hàn: "Phép thuật" của HLV Park Hang-seo sẽ giúp Việt Nam đánh bại Malaysia

    Trang Website Starn News của Hàn Quốc đánh giá: "Malaysia xếp hạng 158 FIFA, kém xa Việt Nam với hạng 99. Năm ngoái, Việt Nam đã đánh bại Malaysia ở chung kết AFF Cup để lên ngôi vô địch và điều đó sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành lợi thế về mặt tâm lý.

    Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cùng các học trò cũng gặp thuận lợi khi nhận được sự cổ vũ vô cùng nhiệt tình từ người hâm mộ, cộng với sự hỗ trợ từ phía VFF thông qua việc được tạo cơ hội để tập trung sớm.

    Dù vậy, Việt Nam cũng vấp phải những mối lo ngại không nhỏ. Đầu tiên là việc một số trụ cột dính chấn thương, trong đó có những cầu thủ như Xuân Trường, Huy Toàn… Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng – một đồng đội của "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo cũng liên tục không được thi đấu ở Bỉ cũng sẽ tạo ra mối lo lắng.

    Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo là người có thể tạo ra những kỳ tích chẳng ai ngờ tới cho bóng đá Việt Nam. HLV Park từng làm được điều đáng kinh ngạc nhờ vào phép thuật của mình và HLV Park Hang-seo có thể tiếp tục làm điều đó. Bây giờ, người hâm mộ lại kỳ vọng rằng phép thuật của HLV Park sẽ đưa bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới ngày hội World Cup ở Qatar".

    Tịnh Đế | 17:55 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...