MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/9: “Đại gia” Thai-League muốn có Quang Hải, Sếp cũ HLV Park Hang-seo “giải cứu” bóng đá Trung Quốc

    20:26 Thứ sáu 07/09/2018

    BongDa.com.vn Sếp cũ HLV Park Hang-seo “giải cứu” bóng đá Trung Quốc; HLV Park Hang-seo nhận vinh danh tự FIFA: Thêm một đại gia Thái Lan muốn có sự phục vụ của Quang Hải;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/9.

    Xuân Trường tiểu phẫu viêm mũi thành công

    Trở về nước sau thành tích vào bán kết ASIAD 2018 trên đất Indonesia, Xuân Trường đã được thăm khám kỹ lưỡng và trải qua cuộc tiểu phẫu vào ngày 6/9 để chữa trị dứt điểm căn bệnh này. Hiện tại, Xuân Trường vẫn đang điều trị tại Hà Nội và chỉ có thể trở lại tập luyện, thi đấu trong 10 ngày tới.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/9: “Đại gia” Thai-League muốn có Quang Hải - Bóng Đá

    Xuân Trường sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở AFF Cup 2018. Ảnh: Huy Hùng. 

    HLV Park Hang-seo nhận vinh danh tự FIFA

    Theo thông báo, HLV Park Hang-seo sẽ đến nước Anh theo lời mời của FIFA trong tháng 9/2018. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cùng HLV các ĐTQG, các nhà chuyên môn tham dự hội thảo về chuyên môn sau World Cup 2018. Đây là hội thảo rất quan trọng do FIFA tổ chức nhằm có những tổng kết, đánh giá về kỹ thuật, chiến thuật tại mỗi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Với ông Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam, việc được tham gia hội thảo về chuyên môn của FIFA có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhà cầm quân này sẽ có cơ hội luận bàn về chuyên môn với các chuyên gia hàng đầu thế giới.

    Sếp cũ HLV Park Hang-seo “giải cứu” bóng đá Trung Quốc

    Được biết, HLV nổi tiếng người Hà Lan - Guus Hiddink sẽ đảm nhận vai trò HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc, như vậy “người Hà Lan bay” sẽ phải vực dậy các đội tuyển bóng đá Trung Quốc trong thời gian tới. Chắc chắn đây là một phần việc nằm trong tham vọng của LĐBĐ Trung Quốc nhằm đưa quốc gia này trở thành một thế lực của bóng đá trong khu vực và thế giới.

    Thêm một đại gia Thái Lan muốn có sự phục vụ của Quang Hải

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 7/9: “Đại gia” Thai-League muốn có Quang Hải - Bóng Đá

    Quang Hải tiếp tục được sự theo đuổi của các đại gia ở Thai-League. Ảnh: Huy Hùng. 

    Sau khi ASIAD 2018 khép lại đã có rất nhiều lời mời chào, đánh tiếng của các CLB hàng đầu châu Á muốn có chữ ký của tiền vệ Quang Hải. Cụ thể, giới truyền thông Thái Lan đăng tải thông tin CLB Bangkok Glass đang muốn có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, phía đại diện CLB Hà Nội FC vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Mới đây, thêm một đại gia Thai-League khác là CLB  Muangthong United muốn có sự phục vụ của Quang Hải bắt đầu từ mùa giải mới. Cụ thể, trang Facebook về CLB Muangthong United có tên: “Muangthong United Thailand” khẳng định rằng CLB hàng đầu của Thái Lan đang xúc tiến liên hệ với CLB Hà Nội đề bàn về thương vụ Quang Hải.

    Chưa gia hạn hợp đổng với HLV Park Hang-seo là đúng

    Trả lời truyền thông mới đây về việc gia hạn hợp đồng của VFF với HLV Park Hang-seo. Nhận định về vấn đề này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc VFF không vội gia hạn với thầy Park là đúng: "HLV Park Hang-seo mang lại thành công vang đội cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, hợp đồng của ông ấy còn thời hạn tới năm 2020 thì không nên vội nói đến chuyện gia hạn.  Việc gia hạn sớm có thể khiến HLV cảm thấy yên tâm về tương lai của mình, dẫn tới khả năng mất động lực phấn đấu. Gia hạn ngay sau thành công, công ty đại diện của HLV Park Hang-seo sẽ nắm hoàn toàn lợi thế, yêu cầu tăng chế độ lương bổng rất lớn.”

    Phương Nam | 20:15 07/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...