MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/01: Đình Trọng, Xuân Hưng gặp “bố nuôi” trên đất Hàn

    10:12 Thứ năm 31/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải nên giải thoát bớt cho HLV Park Hang-seo; Đình Trọng, Xuân Hưng gặp bố nuôi trên đất Hàn; Việt Nam chơi ấn tượng nhất Asian Cup 2019,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 31/01.

    HLV Lê Thụy Hải nên giải thoát bớt cho HLV Park Hang-seo

    Sau khi kết thúc hành trình Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã ngỏ ý muốn tập trung sức lực cho đội tuyển Quốc gia trong thời gian tới thay vì chịu trách nhiệm dẫn dắt cả đội tuyển lẫn các đội bóng trẻ. Đây giống như một lời 'kêu cứu' bởi nhiều người đã lo ông đã bị “quá tải” sau khi trải qua liên tiếp 4 giải đấu lớn là VCK U23 châu Á, Asiad, AFF Cup và Asian Cup. Nhận định về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm cho rằng nên để ông thầy người Hàn tập trung chuyên trách một đội tuyển thay vì phân tâm cho các lứa U.

    "Giảm tải cho ông Park là hợp lý, cái đó chúng ta không phải bàn. Ông ấy là con người mà. Khi có nhiều căng thẳng thì mệt mỏi, khi mệt mỏi thì trì trệ. Khi quá trì trệ thì thần kinh rất kém. Đó là quy luật. Ông ấy cũng chỉ là con người thôi, cũng ở độ tuổi 60 rồi. Tôi từng làm ở độ tuổi đó nên tôi biết. Rất là khó nên cần giải thoát bớt cho ông ấy thôi. Nếu mệt mỏi thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Khi con người quá mệt mỏi, không chịu được thì ảnh hưởng rất nhiều chứ không chỉ một vài vấn đề", HLV Lê Thụy Hải cho biết.

    Đình Trọng, Xuân Hưng gặp bố nuôi trên đất Hàn

     - Bóng Đá

    Đình Trọng, Xuân Hưng gặp bố nuôi Park Hang-seo trên đất Hàn Quốc. 

    HLV Park Hang Seo đã trở về Hàn Quốc ngày 28/1 để đoàn tụ cùng gia đình chuẩn bị đón Tết truyền thống (Hàn Quốc cũng đón Tết Nguyên đán như Việt Nam). Hai ngày sau khi hồi hương, chiến lược gia 60 tuổi đã đến thăm và động viên hai cậu học trò ở ĐT Việt Nam đang ở tại xứ sở Kim chi điều trị chấn thương. Trên trang Facebook cá nhân, 2 trung vệ Trần Đình Trọng và Lục Xuân Hưng vui vẻ khoe ảnh chụp selfie cùng HLV Park Hang Seo khi được ông thầy yêu quý đến thăm mình ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

    Việt Nam chơi ấn tượng nhất Asian Cup 2019

    Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup được các nhà chuyên môn Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khen ngợi. Trong cuộc họp mới đây, Tiểu ban kỹ thuật của AFC (Technical Study Group - TSG) dành những lời có cánh cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. "Tiểu ban kỹ thuật đánh giá cao sự đầu tư, phát triển bóng đá trẻ của AFC trong nhiều năm qua, đặc biệt là thành tựu của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở Asian Cup 2019", TSG có đoạn viết trong báo cáo.

    Viettel FC bổ nhiệm đồng hương của thầy Park làm thuyền trưởng

    Viettel FC đã đạt được thoả thuận về việc ký hợp đồng với ông Lee Heung Sil, 57 tuổi đến từ Hàn Quốc sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Bản hợp đồng có giá trị trong vòng 2 năm. Lee Heung Sil (1961) từng là HLV trưởng dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai Motors - một trong những CLB nổi tiếng nhất Hàn Quốc. CLB này được thành lập từ 1994 nhưng đã có 6 lần vô địch Giải quốc gia Hàn Quốc (K.League 1), 3 lần đoạt cúp quốc gia Hàn Quốc, 1 siêu cúp Hàn Quốc, 2 lần vô địch cúp các CLB tại Châu Á (AFC Champions League). Trong đó, vị HLV này đóng góp 2/6 chức vô địch Giải quốc gia Hàn Quốc (2009, 2011), 1 cúp quốc gia, 1 siêu cúp và 1 AFC Champions League (2006).

    Phương Nam | 10:11 31/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...