MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/12: Người Thái không sợ thất bại ở giải trẻ

    10:14 Chủ nhật 17/12/2017

    BongDa.com.vn Thua toàn tập ở giải trẻ, HLV Thái Lan đối đáp khôn ngoan; U21 Việt Nam sáng cửa vào chung kết U21 Quốc tế 2017; U21 Việt Nam sáng cửa vào chung kết U21 Quốc tế 2017,..sẽ là những tin chính phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng (17/12).

    Thua toàn tập ở giải trẻ, HLV Thái Lan đối đáp khôn ngoan

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 17/12: Người Thái không sợ thất bại ở giải trẻ - Bóng Đá

    Bóng đá Thái Lan không sợ thất bại ở các giải đấu trẻ. 

    Trả lời về việc bóng đá trẻ Thái Lan liên tiếp thất bại ở giải trẻ U21 đến U23, HLV Julian Bazalo của U21 Thái Lan cho rằng thất bại của những đội bóng trẻ nước này là không đáng lo ngại. "Một đội bóng ĐNÁ đã thi đấu với đội bóng đẳng cấp cao như Nhật Bản đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu. U21 Yokohama đã chơi thứ bóng đá có trình độ cao, từ chuyền bóng, đi bóng cho tới kiểm soát thế trận, tất cả đều hoàn hảo. Chúng tôi không có khoảng trống nào để chơi bóng,” HLV U21 Thái Lan khẳng định sau khi Thái Lan thất bại 0-2 trước Yokohama.

    Khi được hỏi về những thất bại liên tiếp của lứa U23 cũng như U21 Thái Lan trong thời gian gần đây, HLV Julian Bazalo cho biết thêm: "Thua trận này chúng tôi còn rất ít cơ hội vào chung kết. Chúng tôi buộc phải thắng trận cuối và chờ những trận còn lại. Các bạn hỏi về những thất bại liên tiếp gần đây của các đội trẻ Thái Lan ư. Đó không phải thảm họa, trong bóng đá trẻ, thất bại là bình thường. Tôi cho rằng điều đó sẽ giúp các cầu thủ học hỏi và trưởng thành hơn nữa. Thắng hôm nay chưa chắc thắng trong tương lai".

    U21 Việt Nam  sáng cửa vào chung kết U21 Quốc tế 2017

    Dù chỉ giành được 3 điểm sau hai lượt đầu tiên của giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên năm nay. Tuy nhiên, cơ hội để U21 Việt Nam vào chơi trận chung kết là rất cao. Bởi ở thời điểm hiện tại U21 Thái Lan và U21 Myanmar những đội bóng cạnh tranh trực tiếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng đã thua 2 trận trong 3 trận đã đấu. Ở lượt trận thứ 3 vào ngày 18/12, U21 Việt Nam sẽ gặp đàn em U19 Việt Nam, nếu giành 3 điểm ở lượt trận này và 1 điểm trước U21 Yokohama ở lượt trận cuối cùng, U21 Việt Nam sẽ có vé vào chơi trận chung kết giải đấu năm nay.

    FLC Thanh Hóa thuê sân Mỹ Đình thi đấu AFC Champions

    Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban lãnh đạo đội bóng FLC Thanh Hóa quyết định chọn sân Mỹ Đình (Hà Nội) làm sân nhà thi đấu sân chơi châu lục. Dù không ít người hâm mộ xứ Thanh kêu gọi CLB "nam tiến" lấy sân Gò Đậu hoặc Thống Nhất để tiện lợi cho nguồn lực CĐV hùng hậu. Sân Mỹ Đình cũng là địa điểm tổ chức các trận sân nhà của CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh ở AFC Cup 2017. Ở mùa giải 2018, FLC Thanh Hóa là một trong hai đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường châu Á. Do sân Thanh Hóa không đáp ứng được tiêu chuẩn thi đấu của AFC, đội đương kim á quân V-League phải sử dụng một sân vận động khác để tổ chức các trận đấu sân nhà.

    Bóng đá nữ Việt Nam tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng mới nhất của FIFA công bố, tuyển nữ Việt Nam kết thúc năm 2017 với 1652 điểm. Số điểm này không thay đổi so với tháng trước, tuy nhiên tuyển nữ Việt Nam vẫn bị tụt một bậc, xuống hạng 42 Thế giới. Xét trên bình diện khu vực và châu lục, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục xếp thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 châu Á, đều là ngay sau đối thủ Thái Lan. Ở top đầu Thế giới, tuyển Mỹ tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 năm 2017, xếp trên Đức và Anh. Đáng chú ý hơn cả là việc Australia vươn lên vị trí thứ 4 - cao nhất lịch sử bóng đá nữ nước này.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 10:05 17/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...