MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Beckham gợi ý, mở 'nút thắt' vụ Lee Nguyễn cho CLB TP.HCM

    08:31 Chủ nhật 23/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch David Beckham của Inter Miami đã chỉ ra thời điểm CLB TP.HCM có thể chiêu mộ thành công Lee Nguyễn.

    Sau thời gian đàm phán, thương thảo, cuối cùng CLB TP.HCM đã không thể chiêu mộ tiền vệ Lee Nguyễn trước thềm V-League 2020 khởi tranh. Lý do được đưa ra từ CLB Inter Miami là BHL rất cần kinh nghiệm của Lee ở mùa giải đầu tiên tham dự MLS.

    Đây, con đường sẽ giúp CLB TP.HCM chiêu mộ được Lee Nguyễn trong tương lai - Bóng Đá

    Lee Nguyễn không đến CLB TP.HCM ở đầu mùa giải 2020.

    Đây là một điều đáng tiếc với Á quân V-League 2019 và NHM đội bóng này. Bởi lẽ Lee Nguyễn từ lâu đã chứng tỏ được đẳng cấp và giá trị của mình tại sân chơi số 1 Việt Nam trong màu áo HAGL và B.Bình Dương. Ngoài ra, với tình hình hiện tại, CLB TP.HCM rất cần 1 tiền vệ tổ chức lối chơi và mang đến nhiều phương án tấn công. Nhất là trong bối cảnh đội trưởng Đỗ Văn Thuận đang dính chấn thương.

    Tuy nhiên, cơ hội để sở hữu Lee Nguyễn vẫn chưa hoàn toàn khép lại với CLB TP.HCM. Theo những thông tin cập nhật, hiểu được sự quyết tâm của đội đồng chủ sân Thống Nhất, David Beckham đã gợi ý nếu CLB TP.HCM quay lại đàm phán vào tháng 7, rất có thể Inter Miami sẽ chấp thuận thương vụ này. Bởi đây là thời điểm giữa mùa giải MLS và các cầu thủ Inter Miami cũng tích luỹ được kinh nghiệm từ người đàn anh Lee Nguyễn.

    Như vậy, CLB TP.HCM vẫn có thể chiêu mộ cựu tuyển thủ ĐT Mỹ. Song thời điểm tháng 7 mà David Beckham đưa ra cũng sẽ khiến đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng phải cân nhắc thêm vì đó cũng là thời điểm V-League nghỉ giữa mùa giải.

    Đăng Huy | 08:01 23/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...