MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Đấu Yemen, HLV Lê Thụy Hải chỉ ra 2 cái tên không nên đá chính

    12:54 Thứ ba 15/01/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đối đầu Yemen trong trận đấu quyết định cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019, HLV Lê Thụy Hải đã chỉ ra 2 cái tên không nên đá chính.

    Tham dự Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ khi chưa giành được điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn còn rất nhiều khi lượt trận cuối cùng vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ phải chạm trán với đối thủ yếu, Yemen.

    Nếu có thể đánh bại đại diện Tây Á với một cách biệt lớn, "Các chiến binh Sao vàng" hoàn toàn có thể giành vé vào vòng knock-out với tư cách đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất.

    Về đội hình thầy Park nên bố trí trước màn so tài quyết định này, HLV Lê Thụy Hải đã đưa ra ý kiến: "Bây giờ, tuyển Việt Nam còn ai hay hơn Công Phượng và Văn Đức nữa. Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến các vị trí trên hàng công.

    Đấu Yemen, HLV Lê Thụy Hải chỉ ra 2 cái tên không nên đá chính - Bóng Đá

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng Đức Chinh và Văn Toàn không nên ra sân từ đầu trong trận đấu với Yemen.  

    Tôi nghĩ Tiến Linh có thể tạo được bất ngờ nhờ sự nhanh nhẹn của mình, Quang Hải sẽ làm cầu nối khi chúng ta tấn công và Xuân Trường cũng có thể được đá chính để mang đến thay đổi trước Yemen.

    Còn với Đức Chinh, cậu ấy hiện tại chưa đủ tầm để tuyển Việt Nam sử dụng. Ngoài ra, một cầu thủ khác tôi muốn nói đến là Văn Toàn. Cậu ấy chơi rất tốt nhưng lúc này chưa nên đá chính. Nếu Văn Toàn vào sân từ hiệp 2, cậu ấy có thể sẽ tạo đột biến cao hơn. Bản thân tôi thú thật, tôi rất mê Văn Toàn". 

    Phi Yến | 12:02 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...