MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Thua Việt Nam, UAE trút giận lên Yemen

    23:19 Thứ tư 27/11/2019 | 11

    BongDa.com.vn Đội tuyển UAE vừa có trận ra quân hoàn hảo ở giải Arabian Gulf Cup.

    Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mới đây, đội tuyển UAE đã gây bất ngờ khi liên tiếp để thua Thái Lan và Việt Nam, qua đó tạm xếp thứ 4 bảng G và hoàn toàn có thể bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng này. Trong thời gian đó, liên đoàn bóng đá UAE lại nhận lời tham dự Cúp các quốc gia vùng Vịnh (Arabian Gulf Cup) 2019. Sau khi thua Việt Nam 0-1 trên sân Mỹ Đình, HLV Bert van Marwijk và các học trò liền tới Doha, Qatar để tham dự giải đấu.

    Thua Việt Nam, UAE trút giận lên Yemen - Bóng Đá

     UAE vừa có trận thắng đậm trước Yemen.

    Hôm nay, họ đã có trận ra quân với đối thủ Yemen và lập tức giành chiến thắng 3-0 nhờ vào cú hat-trick của Ali Mabkhout, tiền đạo số 1 của họ, người đã không có mặt trong trận gặp Việt Nam vì án treo giò. Với 3 điểm này, UAE đang tạm đứng đầu bảng A, cùng điểm nhưng hơn Iraq về hiệu số.

    Thứ Sáu tuần này, Van Berwijk và các học trò sẽ chạm trán Iraq, sau đó kết thúc vòng bảng với trận gặp đội chủ nhà Qatar. Nếu lọt vào chung kết, họ sẽ chơi trận cuối cùng của năm 2019 vào ngày 8/12.

    Cuối tháng 3 năm sau, UAE sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2022 bằng trận gặp Malaysia. Trận đấu cuối cùng của UAE chính là trận tiếp đón Việt Nam vào ngày 9/6/2020.

    Hoài Thu | 22:50 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...