MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Đánh bại đội bóng cũ Sài Gòn FC, HLV Đức Thắng nói gì?

    08:01 Thứ bảy 25/05/2019

    BongDa.com.vn Đánh bại Sài Gòn FC 2-1 trên sân nhà, CLB bóng đá Thanh Hóa tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League.

    Chủ nhà Thanh Hóa và đội khách Sài Gòn FC đã có trận đấu cống hiến, cả hai chơi chặt chẽ về thế trận trên sân. Vậy nên sau hiệp đấu thứ nhất không có bàn thắng nào được ghi.

    Đến 45 phút thi đấu tiếp theo, Gramoz ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc phút 49 cho Thanh Hóa, thế nhưng Ngọc Duy san bằng cách biệt 1-1 phút 77. Đến phút 88, tiền đạo Hoàng Đình Tùng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà Thanh Hóa.

    Nói về chiến thắng của các học trò, một trận đấu đầy khó khăn, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Các cầu thủ Thanh Hóa đã có trận đấu đầy nỗ lực và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với chúng tôi. Thanh Hóa đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi rất khó chịu của Sài Gòn nhất là trong hiệp 1 và khi bị gỡ hòa 1-1.

    Đánh bại đội bóng cũ Sài Gòn FC, HLV Đức Thắng nói gì? - Bóng Đá

    HLV Đức Thắng hết lời khen ngợi Hoàng Đình Tùng sau khi Thanh Hóa có 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Mạnh Cường. 

    Nỗ lực của cả đội đã giúp chúng tôi có 3 điểm quan trọng. Tôi rất mừng với sự trở lại ấn tượng của Đình Tùng sau chấn thương bởi đây vẫn là cầu thủ thông minh, kinh nghiệm. Ngoài ra, Gramoz đã phát huy tối đa khả năng chuyên môn, sự hiệu quả, đây là điều đáng mừng cho Thanh Hóa trong cả chặng đường sắp tới.

    Về phần đội khách Sài Gòn FC, HLV Thành Công bình thản về kết quả nhưng cũng khá tiếc nuối và vị HLV trẻ xứ Nghệ cho rằng đội nhà xứng đáng có được 1 điểm: “Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, tạo ra thế trận sòng phẳng với đội chủ nhà. Sài Gòn đã khắc chế được nhiều điểm mạnh của Thanh Hóa. Tuy nhiên, kết quả trận đấu có phần kém may mắn với chúng tôi.

    Đánh bại đội bóng cũ Sài Gòn FC, HLV Đức Thắng nói gì? - Bóng Đá

    Thanh Hóa đang có mạch 5 trận bất bại, 3 thắng 2 hòa. Ảnh: Mạnh Cường.

    Các cầu thủ Sài Gòn xứng đáng có 1 điểm. Nếu tập trung hơn, chúng tôi đã không bị thủng lưới ở cuối trận. Dù sao tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội chủ nhà.”

    Trắng tay trước Thanh Hóa ở vòng 11, Sài Gòn FC tạm tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng dù bằng điểm với đội xếp thứ 3 (17 điểm) là Than Quảng Ninh nhưng Sài Gòn FC kém hơn về hiệu số.

    Phương Nam | 07:45 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...