MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Cựu phó tướng Hữu Thắng khen 4 “ tiểu tướng” của Huỳnh Đức

    13:30 Thứ sáu 11/08/2017

    Sau chiến thắng trước U21 Bình Định, HLV Đào Quang Hùng đã giành những lời khen cho 4 cầu thủ được Huỳnh Đức chi viện cho U21 SHB Đà Nẵng là Tiến Dụng, Văn Long, A Mít và Trọng Hóa.

    Với sự bổ sung 4 cầu thủ từ đội 1, U21 SHB Đà Nẵng đã vượt qua U21 Bình Định với tỉ số dễ dàng 3-0, qua đó giúp cho đoàn quân HLV Đào Quang Hùng có khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U21 Quốc gia 2017.

    Đáng chú ý, những “tiểu tướng” của Huỳnh Đức như A Mít, Trọng Hóa, Tiến Dụng và Phan Văn Long đã có một trận đấu ấn tượng khi thể hiện được vai trò quan trọng của mình ở cả 3 tuyến để giúp U21 SHB Đà Nẵng có được thế trận tốt trước đội bóng trẻ đất võ.

     - Bóng Đá

     Bộ ba Văn Long, A Mít, Trọng Hóa đã có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Viết Định

    "Tôi đánh giá cao 4 em, Bùi Tiến Dụng, Văn Long, A Mít và Trọng Hóa. Các em dù sao cũng ở đội 1 xuống nên khẳng định được tư thế của người anh, xuống đây thì các em sinh hoạt và tập luyện rất tốt, thi đấu hết mình và là tấm gương để cho các em trẻ noi theo. Tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp đó," HLV Đào Quang Hùng cho biết.

    Dù đã có khởi đầu thuận lợi, nhưng cựu phó tướng Hữu Thắng vẫn tỏ ra rất cẩn trọng đối với những đối thủ tiếp theo của đội bóng sông Hàn. Nhà cầm quân này cho rằng, cơ hội vẫn còn chia đều cho cả 5 đội nên U21 SHB Đà Nẵng sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để có được kết quả có lợi: "Chúng tôi còn 2 trận đấu rất khó khăn nữa là U21 Khánh Hòa và U21 chủ nhà Thừa Thiên Huế, nếu hai trận đấu này có số điểm tốt thì Đà Nẵng sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ tất cả mọi thứ đều đang ở phía trước hết, cơ hội vẫn chia đều cho cả 5 đội nhưng U21 SHB Đà Nẵng sẽ cố gắng làm hết sức mình để lọt vào VCK."

     - Bóng Đá

     Phan Văn Long đã chứng tỏ được vai trò quan trọng của mình trên hàng công U21 SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Trước mắt, đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn sẽ còn hai trận đấu quan trọng nữa khi lần lượt gặp U21 Sanna Khánh Hòa và U21 Huế FC, nếu giành được những kết quả có lợi thì U21 SHB Đà Nẵng sẽ tràn trề cơ hội giành vé tham dự VCK ở Bình Dương vào tháng 12 tới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 13:05 11/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...