MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Cục diện bảng H vòng loại Euro 2016: Cơ hội cho Italia

    10:21 Chủ nhật 06/09/2015

    Cho dù phải gặp Bulgaria, nhưng với việc Croatia phải có trận quyết định với Na Uy, đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Italia giành ngôi đầu bảng.

    (BongDa.com.vn) – Cho dù phải gặp Bulgaria, một đối thủ đã gây rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Antonio Conte ở lượt đi, nhưng với việc Croatia phải có trận đấu quyết định với Na Uy, đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho họ giành ngôi đầu bảng.

    Italia đang có lợi thế lớn tại bảng H. Ảnh: Internet.
    Italia đang có lợi thế lớn tại bảng H. Ảnh: Internet.
    V
    ào thời điểm hiện tại, cả Croatia và Italia đều đang có cùng 15 điểm, và dẫn đầu bảng H. Nhưng với việc Croatia bị trừ 1 điểm do những thông điệp chính trị trong các trận đấu (sẽ bị UEFA trừ 1 điểm vào lượt cuối), có thể tạm coi Đoàn quân Thiên Thanh đang dẫn đầu bảng H.

    Gần như cả Bulgaria, Azerbajjan và Malta đều không còn cơ hội đến Pháp mùa hè sau, và câu chuyện ở bảng H lúc này chỉ còn là của Italia, Croatia và Na Uy. Na Uy đang chịu bất lợi, với số điểm ít hơn 2 đội tuyển xếp trên, nhưng nếu họ hạ Croatia ngay tại sân nhà vào đêm nay, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi.

    Trận hòa đáng thất vọng trước Azerbajjan vài ngày trước đã khiến Croatia tự làm khó mình. Tuy nhiên, chỉ cần không để thua trước Na Uy, Luka Modric và các đồng đội hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình, với một tấm vé vào thẳng vòng chung kết Euro 2016. Bởi lẽ, ở lượt trận cuối, Na Uy phải gặp đối thủ mạnh là Italia, còn Croatia chỉ phải gặp Malta.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...