MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • 5 ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2024

    20:50 Thứ tư 20/03/2024

    BongDa.com.vn EURO 2024 trên đất Đức chỉ còn gần 3 tháng nữa sẽ diễn ra với những trận đấu được dự đoán vô cùng cam go và khốc liệt.

    Không chỉ hấp dẫn ở cuộc đua đến ngôi vô địch tập thể mà EURO 2024 dự kiến sẽ là nơi để các chân sút cự phách nhất thế giới hiện tại tranh tài. Ở kỳ EURO 2020, Cristiano Ronaldo là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng nhưng ở tuổi 39, liệu ngôi sao người Bồ Đào Nha còn duy trì phong độ để trở thành cây săn bàn hàng đầu giải đấu? 

    Dưới đây là 5 ứng cử viên nặng ký nhất mà trang FourFourTwo dự đoán sẽ bùng nổ tại giải đấu trên đất Đức sắp tới. 

    5. Antoine Griezmann (Pháp)

    Trong quá khứ, Griezmann từng là ông vua giội bom tại EURO 2016, giải đấu mà cầu thủ 32 tuổi được thi đấu trên quê nhà Pháp nhưng ngậm ngùi giành ngôi Á Quân sau khi để thua Bồ Đào Nha ở trận chung kết. 

    Tuy nhiên đội tuyển Pháp đang sở hữu một thế hệ vàng với hàng loạt các ngôi sao sáng giá ở hầu hết các vị trí trên sân do đó Griezmann có quyền tin tưởng sẽ làm nên chuyện tại EURO 2024. 

     - Bóng Đá

     Griezmann được kỳ vọng rất nhiều tại EURO 2024. 

    Phong độ mùa này của tiền đạo sinh năm 1991 vẫn vô cùng thăng hoa trong màu áo Atletico Madrid khi Griezmann đã ghi được 18 bàn thắng sau 34 trận ra sân trên mọi đấu trường, thành tích giúp ngôi sao người Pháp trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Los Rojiblancos.  

    4. Romelu Lukaku (Bỉ)

    Bước sang độ tuổi 30, Lukaku dần không còn duy trì được khả năng săn bàn ấn tượng như giai đoạn còn trẻ. Ngôi sao người Bỉ di chuyển chậm chạp hơn, khả năng xử lý bóng cũng không còn sắc bén nhưng với đẳng cấp của một trong những trung phong hàng đầu thế giới thời gian qua, thật khó để loại cựu sao Inter Milan ra khỏi cuộc đua Vua phá lưới, đặc biệt khi ở giai đoạn vòng loại EURO 2024, Lukaku là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 14 pha lập công. 

    Trong màu áo AS Roma, chân sút sinh năm 1993 vẫn duy trì hiệu suất nhả súng không tệ với 18 bàn sau 37 trận ra sân trên mọi đấu trường mùa này. 

     - Bóng Đá

     Lukaku vẫn là đầu tàu trên hàng công tuyển Bỉ. 

    3. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

    Dù không còn chinh chiến tại các đấu trường đỉnh cao tại châu Âu nhưng Ronaldo rõ ràng vẫn là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới tại bất kỳ giải đấu nào mà trung phong 39 tuổi tham dự. 10 bàn thắng sau giai đoạn vòng loại là bảo chứng cho đẳng cấp nơi cựu sao Manchester United. 

     - Bóng Đá

     EURO 2024 có thể là kỳ EURO cuối cùng của Ronaldo. 

    Tuy nhiên Ronaldo sẽ gặp bất lợi so với các đối thủ cạnh tranh bởi thời lượng thi đấu tại EURO 2024 của tiền đạo sinh năm 1985 nhiều khả năng bị giảm sút đáng kể bởi HLV Roberto Martinez ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ hơn ngay từ đầu. 

    2. Kylian Mbappe (Pháp)

    Mùa hè tới sẽ chứng kiến nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp Mbappe. Đầu tiên, ngôi sao 25 tuổi sẽ chuyển tới thi đấu cho 1 CLB khác sau khi quyết định dứt tình với Paris Saint-Germain. Tiếp theo, Mbappe chắc chắn muốn hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu tập thể ở cấp độ ĐTQG bằng chiếc cúp EURO. 

     - Bóng Đá

     Mbappe đang có phong độ thăng hoa. 

    Ký ức đau đớn tại EURO 2020 sau khi chính Mbappe là người sút hỏng quả phạt đền quyết định khiến Pháp bị loại trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội sẽ trở thành động lực lớn giúp thủ quân Gà Trống Gô Loa quyết tâm thi đấu để dẫn dắt quê hương lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2000. 

    1. Harry Kane (Anh)

    Dù Bayern đang trải qua mùa giải bất ổn nhưng Kane vẫn là đầu tàu trên hàng công Hùm Xám lúc này. Với 37 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường, ngôi sao người Anh khẳng định bản thân đang là một trong những chân sút cự phách nhất trên thế giới hiện tại. 

     - Bóng Đá

     Tuyển Anh trông chờ rất nhiều vào khả năng săn bàn của Kane. 

    Kane không còn nhiều cơ hội để vô địch 1 giải đấu lớn cùng Tam Sư bởi cựu sao Tottenham Hotspur đã bước sang tuổi 30 do đó tiền đạo sinh năm 1993 chắc chắn sẽ cống hiến hết tất cả khả năng để giúp tuyển Anh chinh phục thành công chiếc cúp bạc trên đất Đức hè tới.

    Việt Tùng | 20:20 20/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...