MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Thần đồng Việt kiều tỏa sáng, Việt Nam tranh giành cùng Bulgaria?

    12:22 Thứ tư 13/03/2024 | 3

    BongDa.com.vn Tài năng trẻ gốc Việt đang có sự phát triển mạnh mẽ ở châu Âu và thu hút được nhiều sự quan tâm.

    Kể từ khi HLV Philippe Troussier dẫn dắt ĐT Việt Nam, VFF luôn tìm kiếm những tài năng gốc Việt ở khắp nơi để giúp nhà cầm quân người Pháp tăng cường lực lượng. Rõ ràng, chỉ với Nguyễn Filip là chưa đủ để lực lượng "ngoại binh" của chúng ta có thể cạnh tranh cùng những cầu thủ nhập tịch hùng hậu của một số nước Đông Nam Á hay châu Á.

    Mới đây, một nhân tố trẻ trung và tài hoa mang dòng máu Việt Nam lại khiến những tuyển trạch viên trong nước chú ý. Cụ thể, tiền vệ Đỗ Chung Nguyên đã có những màn thể hiện nổi bật tại châu Âu. Tại giải VĐQG Bulgaria, sao mai 18 thi đấu đầy sắc nét trong màu áo CLB Slavia Sofia.

    Đỗ Chung Nguyên thi đấu ấn tượng - Bóng Đá

    Chung Nguyên cho thấy tiềm năng lớn dù còn rất trẻ.

    Trong cuộc đọ sức thuộc vòng 24 mới đây, khi được tung vào sân ở phút 33, Chung Nguyên nhanh chóng để lại dấu ấn với lối chơi đầy kỹ thuật và sáng tạo. Những nỗ lực của tài năng gốc Việt đã giúp Slavia Sofia giành chiến thắng 2-1 trước Lok Sofia, qua đó đứng thứ 10 ở giải đấu hàng đầu Bulgaria. Đây là vị trí giúp đội bóng này đủ điều kiện tranh vé dự play-off Europa Conference League mùa tới.

    Được biết, Chung Nguyên đã ra sân tổng cộng 4 lần cho Slavia Sofia và thể hiện tiềm năng mạnh mẽ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Khả năng chuyền bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu của tiền vệ sinh năm 2005 được đánh giá cao. Anh từng đóng góp 2 pha kiến tạo trong màu áo U17 Bulgaria ở giải U17 châu Âu.

    HLV người Bulgaria Velizar Popov (đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa) khen ngợi Chung Nguyên và được Soha dẫn lời: "Cậu ấy là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Bulgaria hiện nay và có khả năng lớn được triệu tập vào ĐTQG Bulgaria trong tương lai gần."

    Theo nhà cầm quân nói trên, nếu muốn có được sự phục vụ của Chung Nguyên, VFF sẽ phải cạnh tranh với LĐBĐ Bulgaria. Rõ ràng ĐTQG nước này đang thu hút nhiều hơn sự quan tâm của cầu thủ trẻ có bố lẫn mẹ là người Việt Nam.

    Dương Quang | 11:52 13/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...