MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • CHÍNH THỨC: Lão tướng Lê Tấn Tài gia nhập tân binh V-League 2020

    09:30 Thứ sáu 31/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Lê Tấn Tài đã chính thức cập bến tân binh V-League 2020 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Sau khi V-League 2019 kết thúc, B.Bình Dương đã quyết định trẻ hoá đội hình và đành nói lời chia tay với một số công thần như Bùi Tấn Trường, Nguyễn Anh Đức, Đinh Hoàng Max, Võ Hoàng Quảng, Lê Tấn Tài,... Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Gò Đậu mua về những tài năng trẻ như: Ngô Hồng Phước, Thân Thắng Toàn, ...

    Chia tay B.Bình Dương, tiền vệ vang bóng một thời Lê Tấn Tài đã tìm được bến đỗ mới cho mình trước thềm mùa giải mới. Theo đó, cầu thủ gốc Khánh Hoà đến đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) - tân binh của V-League 2020. Đây là một sự bổ sung đáng chú ý cho tuyến giữa của đoàn quân HLV Phạm Minh Đức.

    CHÍNH THỨC: Lão tướng Lê Tấn Tài gia nhập tân binh V-League 2020 - Bóng Đá

     Tiền vệ Lê Tấn Tài chính thức cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Có sự góp mặt của nhà vô địch AFF Cup 2008, anh sẽ mang đến sự kinh nghiệm, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng phát động tấn công rất tốt. Tuy nhiên, hạn chế của một lão tướng 36 tuổi chính là thể lực và khả năng tranh chấp bóng ở giữa sân.

    Theo năm tháng, đẳng cấp và kỹ thuật của Lê Tấn Tài vẫn không mai một. Ngoài sân cỏ chuyên nghiệp, anh còn tạo ấn tượng đậm nét khi thi đấu ở các giải bóng đá phủi. Với đôi chân khéo léo, quái chiêu, Tấn Tài luôn là ngôi sao sáng giá mỗi khi ra sân.

    Bên cạnh Tấn Tài, HLHT còn bổ sung một số cái tên đáng chú ý như: Nguyễn Hoài Anh (từ Than Quảng Ninh), Janclesio Almeida (Viettel), Phạm Hoàng Lâm (HAGL), Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh), Phùng Viết Trường (CLB Hà Nội), Lê Mạnh Dũng (SLNA), Antonio Pereira Pina (Police Tero), Bruno Henrique (Moto Club MA). Rõ ràng, đội bóng miền Trung rất quyết tâm cho lần tham dự sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

    CHÍNH THỨC: Lão tướng Lê Tấn Tài gia nhập tân binh V-League 2020 - Bóng Đá

     HLHT sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách tại V-League 2020.

    Chia sẻ về mục tiêu của HLHT ở V-League 2020, HLV Phạm Minh Đức phát biểu trên Bongdaplus: "Thời điểm này nói về mục tiêu của các đội bóng e hơi sớm. Riêng từ đầu tôi đã xác định mục tiêu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ là trụ hạng. Thực sự, với một tân binh còn non trẻ như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, việc trụ lại sân chơi vốn rất khốc liệt như V-League đã là quá tốt rồi chứ chẳng dám mơ cao.

    Điều quan trọng nhất với chúng tôi trong thời gian tới là cố gắng chỉnh sửa những điểm yếu, cũng như tạo sự gắn kết giữa các tuyến, đặc biệt là những ngoại binh với cầu thủ nội để có đội hình ổn định, khi ấy mới có thể an tâm bước vào mùa giải 2020."

    Đăng Huy | 09:00 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...