MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Báo Hàn Quốc: 'Giải bóng địa phương còn không đổi lịch loạn như ASIAD'

    18:57 Chủ nhật 05/08/2018

    Báo chí Hàn Quốc vừa đưa ra những phàn nàn về tình trạng chuẩn bị cho ASIAD 18 kém chuyên nghiệp đáng lo ngại của nước chủ nhà Indonesia.

    Chosun Ilbo là một trong những nhật báo hàng đầu tại Hàn Quốc. Phiên bản điện tử của tờ này, trang Chosun.com mới đây vừa đăng bài viết phản ánh công tác chuẩn bị ASIAD kém cỏi của Indonesia, khi kỳ Á vận hội thể thao 2018 chưa đầy 2 tuần nữa sẽ chính thức khởi tranh.

    Bóng đá: Bốc thăm thôi đã loạn

    Nội dung bóng đá nam tại ASIAD thông báo lịch trình thi đấu rất muộn khi mãi đến cuối tháng 7 mới được xác nhận.

    Điều này đến từ việc kết quả bốc thăm đầu tháng 7 không chính xác do Ban tổ chức ASIAD 18 quên bốc thăm chia bảng cho 2 đội bóng là Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Palestine.

    Sau khi tiến hành bốc thăm bổ sung, UAE rơi vào bảng E cùng với Hàn Quốc. Trang Chosun khẳng định đội tuyển xứ sở kim chi chẳng khác nào "nạn nhân" của màn bốc thăm này khi có "lịch trình thi đấu địa ngục" với 4 trận trong 9 ngày.

     - Bóng Đá

     Hàn Quốc vẽ châm biếm tình trạng bốc thăm "sót" nội dung bóng đá nam.

    Tuy nhiên, sau khi đội tuyển Iraq chính thức bỏ cuộc vì chấn động gian lận tuổi ở đội U16, UAE chuyển sang bảng C, đồng nghĩa với việc bảng E chỉ còn lại 4 đội: Hàn Quốc, Kyrgyz, Malaysia và Bahrain. Tình thế lúc này mới trở nên "dễ thở" hơn cho nhà ĐKVĐ bóng đá nam ASIAD khi chỉ còn phải đấu 3 trận tại vòng bảng.

    Với việc thay đổi lịch trình thi đấu, đoàn quân của HLV Kim Hak-beom sẽ có trận ra quân vào ngày 15/8 thay vì ngày 12 như kế hoạch trước đó. Các CĐV của xứ sở kim chi thậm chí còn phải thốt lên: "Đến giải bóng đá địa phương cũng không thay đổi lịch trình thường xuyên như Á vận hội."

    Thiếu thông tin chính thức về lịch thi đấu

    Nếu bóng đá nam phải ra sân dồn dập thì bóng rổ hoàn toàn ngược lại. Thay vì thi đấu từ ngày 19/8 như dự định ban đầu, bóng rổ nam Hàn Quốc lại có trận đầu tiên vào ngày 14, 2 trận sau đó diễn ra lần lượt vào ngày 19 và 24. Theo lẽ thường tình, bóng rổ thường sẽ thi đấu từ 2-3 trận gói gọn trong vòng một tuần.

     - Bóng Đá

     Website chính thức của ASIAD 18 không có lịch thi đấu của từng bộ môn.

    Với lịch trình cứ thay đổi nhanh "chóng mặt" như hiện nay, người hâm mộ gần như không thể xác định chính xác thời gian thi đấu của đội tuyển. Điều này cũng đến từ việc trên website của ASIAD 18 không hề cung cấp lịch trình cụ thể của từng bộ môn, và cũng không có nguồn thông tin chính thức nào xác nhận thời gian thi đấu tại giải.

    Cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng

    Bên cạnh những vấn đề về lịch thi đấu, Hàn Quốc cũng bày tỏ mối lo ngại về cơ sở vật chất, hạ tầng tồi tệ ở Indonesia.

    Đội tuyển bắng súng của Hàn Quốc đã lên kế hoạch tập luyện tại Palembang từ ngày 19 đến 28/7, nhưng sau đó phải hủy bỏ vì Ban tổ chức ASIAD thông báo các khu vực tổ chức thi đấu là Jakarta và Palembang đang tiến hành tu sửa.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển bắn súng Hàn Quốc chuẩn bị cho kỳ ASIAD 18.

    Ông Yoon Duk Ha, HLV của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi nhận được thông báo 1 tuần trước khi khởi hành rằng không nên tới Indonesia vào lúc này. Tôi đã đặt sẵn vé máy bay và chỗ ở, nhưng đột nhiên phải hủy tất cả. Tôi có ý định khảo sát tình hình và địa thế, nhưng được cho biết là các khu vực này đang đóng cửa vì máy móc trục trặc và thiếu thiết bị bảo đảm an toàn."

    Không riêng gì Hàn Quốc, có tổng cộng 4 quốc gia đã phải hủy lịch trình tới Palembang từ tháng 7 với lý do được đưa ra là vẫn chưa chuẩn bị xong cơ sở vật chất. 

    Ông Yoon còn bổ sung: "Hệ thống điều hòa ở địa điểm thi đấu cũng không tốt, nên chúng tôi đã tắt hết điều hòa khi đang tập luyện ở Hàn Quốc."

    Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng gửi thông báo đến đội tuyển bắn súng của các quốc gia tham dự giải cần tự mang đạn phục vụ cho việc tập luyện. Theo lẽ thường, trong nội dung bắn shotgun với đầu đạn rất nặng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành thỏa thuận với chính quyền để cho phép mua bán đạn tại địa phương thay vì phải vận chuyển lên máy bay giữa các nước.

    Bích Hiền | 18:00 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...