MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc lo lắng khi thi đấu tại ASIAD 18

    08:25 Thứ sáu 03/08/2018

    Đội tuyển U23 Hàn Quốc mang đội hình rất mạnh đến dự ASIAD 18, nhưng vẫn bày tỏ sự quan ngại khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Indonesia.

    Theo tờ Tempo, "thuyền trưởng" của đội bóng xứ sở kim chi đã sớm cảnh báo các học trò cần tăng cường thể lực và chuẩn bị tinh thần để đối phó với sức nóng khi tham dự ASIAD.

    Indonesia được mệnh danh "xứ sở vạn đảo", nằm trong khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời gian thi đấu ASIAD vẫn đang trong mùa hè, dự báo thời tiết rất nóng và ẩm.

    Ngược lại, Hàn Quốc có khí hậu ôn đới. Thời điểm nóng nhất tại đây là từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình chỉ rơi vào khoảng 25,4 độ C. Do vậy, thời tiết nóng ẩm của Indonesia trở thành vấn đề nhức nhối khiến đội bóng xứ sở kim chi hết sức quan tâm.

    Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc lo lắng khi thi đấu tại ASIAD 18 - Bóng Đá

    Jo Hyeon-woo có những pha cứu thua xuất sắc khi đối đầu với ĐT Đức tại World Cup.

    Dù đã 26 tuổi, thủ môn Jo Hyeon-woo vẫn được gọi vào đội tuyển U23 Hàn Quốc do quy định mới cho phép một đội bóng có thể tăng cường 3 cầu thủ trên 23 tuổi tham dự ASIAD năm nay. 

    Sau màn trình diễn ổn định tại World Cup, người gác đền đang chơi cho CLB Daegu trong nước chia sẻ về mối lo lắng của đội tuyển khi phải thi đấu tại Indonesia mùa hè này.

    "Chúng tôi có thể dễ mắc sai lầm nếu phải chơi trong điều kiện thời tiết nhiệt độ cao. Đó là lúc toàn đội cần hết sức lưu tâm để chăm sóc sức khỏe cho nhau", thủ thành 26 tuổi chia sẻ.

    Tuy nhiên, Hyuen-woo cũng tự tin về màn trình diễn của mình tại ASIAD sắp tới: "Nếu hỏi ai là người có khả năng đứng vững trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Indonesia, đó là tôi."

    "Đây sẽ là một cuộc hành trình nhiều khó khăn nhưng nếu chúng tôi có thể đồng lòng chia sẻ với nhau, đội bóng đá nam Hàn Quốc sẽ giành được chiếc HCV", người gác đền của CLB Daegu hạ quyết tâm.

    Cách đây 4 năm, đội tuyển U23 Hàn Quốc trở thành nhà vô địch Asian Games được tổ chức trên sân nhà sau khi đánh bại Olympic CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết với tỷ số 1-0. Đến Indonesia lần này, đội tuyển xứ sở kim chi đặt mục tiêu giành HCV nội dung bóng đá nam lần thứ 2 liên tiếp.

    Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc lo lắng khi thi đấu tại ASIAD 18 - Bóng Đá

    Son Heung-min đặt mục tiêu giành thành tích cao tại ASIAD.

    Ngoài ngôi sao Son Heung-min từ CLB Tottenham, U23 Hàn Quốc còn triệu tập một số cầu thủ thuộc tuyến đầu của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc như Lee Seung Woo, Hwang Hee-chan, và tất nhiên không thể thiếu Jo Hyeon-woo, thủ thành trẻ tuổi nhưng đã có một trận đấu xuất sắc cản phá mọi nỗ lực ghi bàn của nhà vô địch thế giới năm 2014, đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

    ASIAD 18 là sân chơi mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc đang khao khát chinh phục. Son Heung-min rất cần giành tấm huy chương trên đất Indonesia nếu muốn được miễn trừ nghĩa vụ quân sự để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại Tottenham.

    Còn đối với thủ thành Jo Hyeon-woo, đây là cơ hội có thể giúp anh nâng cao vị thế và thể hiện giá trị của mình khi trở về giải đấu quốc nội.

    Tại nội dung bóng đá nam ASIAD 18, Hàn Quốc thuộc bảng E cùng các đội tuyển U23 Bahrain, UAE, Malaysia và Kyrgyzstan.

    Bích Hiền | 07:10 03/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...