MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Báo Hàn: HLV Park Hang-seo không có cơ hội vì đắc tội cựu chủ tịch?

    18:50 Thứ bảy 24/02/2024

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) hoàn toàn không cân nhắc khả năng bổ nhiệm HLV Park Hang-seo vào chiếc ghế nóng của đội tuyển Quốc gia nước này.

    Như chúng tôi đã đưa tin, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đang tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc sau khi sa thải Jurgen Klinsmann. Truyền thông xứ Kim Chi cho biết một nhà cầm quân nội đang được cân nhắc tuy nhiên HLV Park Hang-seo không lọt vào danh sách rút gọn bất chấp nhiều chuyên gia bóng đá đề xuất cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam.

    Ngày hôm qua (23/02), cây viết Lee Jong Se, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc, có bài viết trên tờ MK tiết lộ lý do khiến ông Park Hang-seo khó thể được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia nước này. Theo đó, trong quá khứ, nhà cầm quân sinh năm 1957 từng đắc tội với cựu chủ tịch KFA Chung Mong-joon, con trai người sáng lập tập đoàn Hyundai. Dù đã rời ghế Chủ tịch KFA nhưng người đàn ông 72 tuổi vẫn có tiếng nói rất lớn trong làng bóng đá Hàn Quốc.

    Báo Hàn: HLV Park Hang-seo không có cơ hội vì đắc tội cựu chủ tịch? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo khi còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

    Theo nhà báo Lee Jong Se thì HLV Park Hang-seo từng có thái độ 'không đúng mực' và nhiều lần không tuân theo chỉ đạo của cựu chủ tịch KFA khi ông này còn đương nhiệm. Bất chấp việc đã rời KFA, nhưng việc người em họ Chung Mong-gyu đang đảm nhiệm vị trí cao nhất của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc khiến cơ hội của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là khó thành hiện thực.

    Hiện các ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng của đội tuyển Hàn Quốc cũng là những cái tên thân cận với cựu Chủ tịch Chung Mong-joon như huấn luyện viên Ulsan Hyundai, Hong Myung-bo và huấn luyện viên Kim Hak-bum của Jeju United.

    HLV Park Hang-seo, người từng giúp HLV Guus Hiddink đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, đã ghi dấu ấn đậm nét cùng các đội tuyển Việt Nam. Về nhì tại U23 châu Á 2018, vào bán kết Asian Games 2018, vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp các năm 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện HLV Park Hang-seo đang làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh ở giải Hạng Nhì Việt Nam.

    Nam Thành | 18:20 24/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...