MỚI NHẤT :
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • AFF Suzuki Cup: Tuyển Singapore trông chờ vào các cựu binh

    20:43 Thứ tư 16/11/2016

    Nhìn vào danh sách sơ bộ của đội tuyển Singapore dự AFF Suzuki Cup 2016, có thể thấy rõ huấn luyện viên V. Sundramoorthy vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm của các cựu binh như Baihakki Khaizan, Daniel Bennett hay Fahrudin Mustafic.

    Singapore-AFF-Cup-1

     Trung vệ kỳ cựu Baihakki Khaizan. Ảnh: Alchetron.

    Thời gian qua, tuyển Singapore đã tiến hành quá trình "trẻ hóa" nhưng khoảng trống giữa các thế hệ là vấn đề mà huấn luyện viên V. Sundramoorthy đang gặp phải khi các cầu thủ trẻ chưa đạt tới đẳng cấp như những đàn anh của họ trước đây.

    Trước khi diễn ra AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển từng 4 lần vô địch giải đấu cấp khu vực đã có chuỗi trận chuẩn bị không thực sự hoàn hảo. Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi toàn đội lên đường sang Philippines, đội tuyển Singapore chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Campuchia.

    Với việc nằm cùng bảng đấu có sự hiện diện của tuyển Thái Lan, chủ nhà Philippines và tuyển Indonesia, hành trình giành chiếc vé đi tiếp của tuyển Singapore được dự báo sẽ có nhiều gian nan. Tuy nhiên, trong một phát biểu trước khi toàn đội lên đường, cựu binh Baihakki Khaizan khẳng định anh và các đồng đội sẵn sàng "đổ máu nếu phải làm như vậy" để bảo vệ thành quả của đội tuyển trong những trận đấu sắp tới.

    Ngoài ra, trung vệ kỳ cựu Baihakki Khaizan, người sẽ chơi giải đấu AFF thứ 7 trong sự nghiệp của mình, cũng nhận định rằng kinh nghiệm sẽ là yếu tố giúp tuyển Singapore vượt qua những khó khăn, đặc biệt trong trận đấu mở màn với đội chủ nhà Philippines.

    Trung vệ Baihakki Khaizan chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu tới. Chúng tôi sẽ không ngần ngại triển khai lối đá quyết liệt và sẵn sàng đổ máu nếu điều đó là cần thiết. Các đối thủ có thể không đánh giá cao đội tuyển Singapore trong giải đấu tới song tôi tin là chúng tôi có thể làm nên chuyện."

    Dự kiến, trung vệ Baihakki Khaizan sẽ thi đấu bên cạnh một "lão tướng" khác là Daniel Bennett, người đã bước sang tuổi 38 và vừa được huấn luyện viên V. Sundramoorthy triệu tập trở lại đội tuyển hồi đầu năm nay.

    Cũng như người đồng đội Baihakki, Bennett cho biết việc tuyển Singapore không được đánh giá cao ở giải đấu sắp tới là yếu tố giúp đội bóng này giảm bớt những áp lực. Trung vệ Bennett nói: "Cơ hội đi tiếp tại bảng A chia đều cho các đội. Bạn không thể nói trước được điều gì."

    Trong khi đó, tiền vệ Fahrudin Mustafic, 35 tuổi, cho rằng một chiến thắng trước chủ nhà Philippines trong trận đấu khai mạc bảng A có thể giúp đội tuyển Singapore chơi thăng hoa ở AFF Suzuki Cup 2016.

    Tiền vệ Fahrudin Mustafic nhận định: "Quá trình chuẩn bị của chúng tôi có những điểm tương tự như năm 2012. Khi đó, mọi người cũng không đánh giá cao tuyển Singapore song chiến thắng trong trận mở màn với Malaysia đã giúp chúng tôi có được tinh thần tốt để đi tới trận cuối cùng và bước lên ngôi vô địch. Cần phải nhớ rằng trong bóng đá, không điều gì là không thể."

    | 19:44 16/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...