MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Hàng thể thao ở Hàn Quốc bán chạy nhờ tuyển Việt Nam

    20:58 Chủ nhật 23/12/2018

    Theo trang mua sắm trực tuyến Gmarket, doanh số nhiều mặt hàng liên quan tới bóng đá tại Hàn Quốc đã tăng tới 2-3 lần trong thời gian diễn ra tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup.

    Không chỉ tạo hiệu ứng tích cực tại Việt Nam, hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo ở AFF Cup 2018 cũng gây ra cơn sốt tại chính quê nhà của chiến lược gia người Hàn Quốc. 

    Theo Yonhap News, dù không phải trận đấu góp mặt đội tuyển quốc gia nhưng trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia vẫn thu hút tới 18,1% người hâm mộ theo dõi trên sóng truyền hình.

    Bên cạnh hiệu ứng truyền hình, những người kinh doanh các sản phẩm thể thao cũng hưởng lợi lớn từ hành trình của đội tuyển Việt Nam. 

     - Bóng Đá

     Những người làm kinh doanh tại Hàn Quốc cũng hưởng lợi lớn từ chiến tích của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Thuận Thắng.

    Chia sẻ trên Yonhap News, một lãnh đạo của trang mua sắm trực tuyến Gmarket cho biết: "Mùa này, doanh số trung bình của các sản phẩm liên quan tới bóng đá đều tăng từ 2-3 lần".

    Quả thực, phát biểu trên là hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào những con số thống kê được đưa ra bởi trang web này. 

    Theo đó, áo thi đấu bóng đá là sản phẩm bán chạy nhất với doanh thu tăng 484% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là các sản phẩm giày đá bóng trẻ em (188%) và giày đá bóng sân cỏ tự nhiên (174%).

    Trong khi đó, với các sản phẩm giày đá bóng sân cỏ nhân tạo và giày thể thao, con số này lần lượt là 44% và 27%.

    Bên cạnh giày thể thao, mức tăng trưởng của các mặt hàng phụ kiện khác cũng cho thấy rõ sức nóng mà thầy trò HLV Park Hang-seo mang lại là lớn như thế nào. Theo đó, mức tăng trưởng của mặt hàng tất bóng đá là 143%, quần áo thủ môn là 118% và quả bóng đá là 62%.

    Những sản phẩm như găng tay thủ môn, mũ bóng đá hay khăn quàng cổ dù nhận được ít sự quan tâm hơn nhưng cũng chứng kiến mức tăng rơi vào khoảng 20%.

    Linh Sơn | 19:50 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...