MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • "Nếu tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan ở chung kết AFF Cup thì..."

    12:36 Thứ năm 20/12/2018

    BongDa.com.vn Nhà vô địch AFF Cup 2008, thủ thành Dương Hồng Sơn đã có một số chia sẻ về chức vô địch Đông Nam Á vừa qua của đội tuyển.

    Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, chúng ta đã đi tiếp vào vòng knock-out trước khi đánh bại Philippines và Malaysia để lên ngôi vô địch.

    Trong suốt hành trình chinh phục "ngai vàng" Đông Nam Á, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ được thành tích bất bại tuy nhiên, chúng ta chưa bao giờ chạm mặt đại kình địch số 1 trong khu vực, tuyển Thái Lan.

    Nhận xét về điều này, nhà vô địch AFF Cup 2008 và là "nhân chứng lịch sử" trong chiến thắng vẻ vang của tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala, Dương Hồng Sơn cho biết: "Theo tôi, AFF Cup 2018 là một giải đấu với chất lượng chuyên môn hấp dẫn khi trình độ các đội bóng tham dự đã được gia tăng đáng kể.

    Rất đáng tiếc khi tuyển Thái Lan và Philippines không có được lực lượng mạnh nhất, nếu không, giải đấu sẽ còn kịch tính hơn nữa.

    Thủ thành Hồng Sơn cho rằng nếu gặp lại, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội thắng cao hơn Thái Lan.  

    Nếu tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan ở chung kết AFF Cup, tôi nghĩ cơ hội thắng của chúng ta vẫn cao hơn. Không phải do tuyển Thái Lan yếu mà còn vì tuyển Việt Nam lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều". 

    Phi Yến | 11:06 20/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...