MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Trận đấu này Thái Lan đã mệt mỏi với chúng ta"

    11:14 Thứ hai 27/12/2021

    BongDa.com.vn Những Chiến Binh Sao Vàng đã phải dừng bước ở AFF CUP 2020 sau 2 lượt trận bán kết trước tuyển Thái Lan.

    Đội tuyển Việt Nam đã phải dừng chân tại bán kết AFF Cup 2020. Thầy trò HLV Park Hang-seo có trận hòa 0-0 trước tuyển Thái Lan sau 90 phút ở trận bán kết lượt về. Như vậy, tuyển Thái Lan chính thức giành tấm vé vào chơi trận chung kết khi vượt qua Việt Nam với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận.

    Dù nhận thất bại chung cuộc, thế nhưng màn trình diễn của Những Chiến Binh Sao Vàng vẫn có nhiều điểm sáng tích cực. Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội thi đấu sáng nước, chơi ép sân Thái Lan xuyên suốt 45 phút đầu tiên.

    Đáng tiếc, việc dứt điểm chưa tốt khiến Việt Nam không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài.... nhiều lần khiến CĐV Việt Nam tiếc nuối khi dứt điểm thiếu chính xác.

    Nhà báo Minh Hải:

    Việt Nam dừng chân tại bán kết AFF Cup 2020 (Nguồn: VietNamNet).

    Nhà báo Minh Hải, một vlogger nổi tiếng về bóng đá trong nước đã đưa ra bình luận trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan. "Hiệp 1 chúng ta đã chơi cực kỳ hay. Ngày hôm nay, những cầu thủ như Quang Hải và Hoàng Đức đã cho Theerathon, Chanathip khổ sở thế nào. HLV Park Hang-seo đã đọc vị đối thủ," Minh Hải chia sẻ trên kênh Youtube Vlog Minh Hải.

    "Đội mình thua nhưng mình chả thấy buồn gì cả. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta đã chơi rất hay. Trận đấu này Thái Lan đã mệt mỏi với chúng ta," Minh Hải phân tích. 

    Vượt qua Việt Nam, Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia ở trận chung kết AFF Cup 2020. Trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 29 tháng 12, trận tái đấu lượt về diễn ra vào ngày 01/01.

    Video Thái Lan 0-0 Việt Nam:

     
    Anh Nguyễn | 10:44 27/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...