MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • VFF đã có cách xử lý chuyện bản quyền Quốc ca Việt Nam

    13:03 Thứ ba 07/12/2021

    BongDa.com.vn Sau khi chứng kiến phần hát Quốc ca của tuyển Việt Nam không được phát trên nền tảng Youtube, VFF đã nhanh chóng đưa ra cách xử lý.

    Tối 6/12, NHM Việt Nam đã rất bức xúc khi phần hát Quốc ca của đội tuyển trước khi bước vào trận đấu với Lào không được phát trên nền tảng Youtube. Next Sports, đơn vị sở hữu bản quyền của giải đấu lí giải rằng họ "sợ bị đánh bản quyền" và buộc phải tắt tiếng ở phần làm lễ chào cờ.

    VFF đã có cách xử lý chuyện bản quyền Quốc ca Việt Nam - Bóng Đá

    VFF cho biết sẽ nhanh chóng gửi bản thu âm Quốc ca cho BTC AFF Suzuki Cup

    Đến sáng nay (7/12), ông Lê Hoài Anh - ông Lê Hoài Anh - Tổng thư kí Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết VFF sẽ gửi cho ban tổ chức AFF Suzuki Cup bản thu âm mới Quốc ca Việt Nam để phát trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

    Ông Lê Hoài Anh chia sẻ: "Tôi đang kiểm tra lại quy trình về việc này. Trước mắt sau sự việc Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trên kênh YouTube phát sóng trận Việt Nam - Lào tối 6-12, VFF sẽ xử lý bằng việc gửi bản thu âm Quốc ca mới cho BTC AFF Suzuki Cup sử dụng. Sự việc này chưa xảy ra bao giờ nên chúng tôi đang tìm cách xử lý".

    Hi vọng sau sự cố này, VFF cũng như BTC sẽ sớm có tiếng nói chung trong cách giải quyết vấn đề để các khán giả theo dõi đội tuyển thông qua nền tảng Youtube sẽ nghe được phần Quốc ca thiêng liêng của dân tộc trong phần nghi lễ trước trận đấu.

    Sau trận đấu với Lào vào hôm qua, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ được nghỉ ngơi gần một tuần lễ trước khi có cuộc đụng độ quan trọng với Malaysia vào ngày 12/12. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 trên sân Bishan, Singapore.

    NHM Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

     
    Ngọa Long | 12:33 07/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...