MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Xuân Trường, Công Phượng về thi đấu giải U21 quốc tế

    09:04 Thứ sáu 09/12/2016 | 3

    Sau khi chia tay AFF Cup, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Vũ Văn Thanh sẽ tiếp tục khoác áo U21 HAGL thi đấu Giải U21 quốc tế ở sân Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 18 đến 27/12.

    cong_phuong

    Công Phượng đã chơi xuất sắc ở năm ngoái, giúp U21 HAGL vô địch. Ảnh: Nguyễn Quang.

    Bốn cầu thủ này vừa thi đấu khá thành công cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngay lần đầu dự AFF Cup, họ đã chơi tốt, để lại nhiều ấn tượng. Xuân Trường có 2 đường kiến tạo, Văn Toàn 1 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Vũ Văn Thanh ghi 1 bàn ở trận bán kết lượt về với Indonesia. Chỉ có Công Phượng là ít được ra sân.

    Tại giải U21 quốc tế, 4 tuyển thủ này sẽ đóng vai trò là trụ cột của U21 HAGL trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Thông tin từ ban tổ chức (BTC) giải cho biết, đội bóng trẻ phố núi sẽ rơi vào bảng B cùng U21 Thái Lan và U21 Gangwon (Hàn Quốc). Bảng A gồm U21 Việt Nam, U21 Yokohama FC (Nhật Bản) và U21 Myanmar.

    Giải năm nay hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn bởi chất lượng của những đội tham dự. Thái Lan cử đội hình tương đối mạnh, trong đó có một số thành viên sẽ dự SEA Games 2017, bên cạnh 2 đội đến từ những nền bóng đá phát triển là Nhật Bản và Hàn Quốc.

    Đội chủ giải U21 Việt Nam sẽ do HLV Phạm Minh Đức dẫn dắt. Trong đó, 10 cầu thủ vừa cùng đội U19 Việt Nam giành vé dự FIFA U21 World Cup 2017 như Đức Chinh, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Trần Thành… sẽ góp mặt.

    xuan-truong

     Xuân Trường có ít ngày nghỉ ngơi trước khi thi đấu ở giải U21 quốc tế. Ảnh: Tiến Tuấn.

    Lúc này, Xuân Trường và đồng đội đang trong thời gian nghỉ phép sau khi chia tay AFF Cup. Trong tuần tới, họ sẽ hội quân cùng đội bóng tại TP.HCM. Năm nay, HLV Guillaume Graechen sẽ dẫn dắt đội trong năm cuối mà lứa cầu thủ tài năng này thi đấu ở giải U21. Đây là món quà mà bầu Đức muốn tri ân đến HLV người Pháp.

    Để được tham dự sân chơi này, Xuân Trường đã nhận được sự đồng ý của CLB chủ quản Incheon United. Trước đó, CLB đang chơi ở K.League này đã để anh khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam dự AFF Cup dù về nguyên tắc họ có quyền từ chối.

    Đại diện của tiền vệ sinh này tại Hàn Quốc – Lee Dong-jun cho biết, Xuân Trường bắt buộc phải hội quân cùng đội trong ngày 6 hoặc 7/1/2017. Mỗi cầu thủ của đội có tối đa 20 ngày nghỉ sau khi mùa bóng 2016 kết thúc.  

    Nguyễn Đăng | 08:42 09/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...