Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016, Xuân Trường cùng 3 tuyển thủ quốc gia khác của HAGL là Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh đang cùng đội tuyển U21 HAGL chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch tại giải U21 quốc tế 2016.
Dù là một quân bài chiến thuật không thể thiếu của HLV Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, dưới con mắt của HLV Guillaume Graechen – người được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển HAGL ở giải U21 quốc tế 2016, tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn còn những điểm yếu cần phải cải thiện.
HLV Guillaume Graechen chính là người đã gắn bó với lứa Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… từ những ngày họ còn chập chững bước vào lò đào tạo HAGL Arsenal JMG. Vì vậy, ông thầy người Pháp hiểu rất rõ những học trò có trong tay tại giải U21 quốc tế 2016 tới đây. Trao đổi với báo chí về cá nhân Lương Xuân Trường trước thềm giải đấu, HLV Guillaume Graechen cho biết: “Xuân Trường cao lớn, chậm và thiếu sự bùng nổ”. Vị chiến lược gia người Pháp khẳng định khuyết điểm của Xuân Trường xuất phát từ chính cơ địa của tiền vệ người Tuyên Quang. HLV Guillaume Graechen nhấn mạnh, Xuân Trường đã phải nỗ lực rất nhiều trong một năm chuyển sang thi đấu trong màu áo Incheon United để đạt được trình độ chơi bóng như hiện tại.
Ngoài điểm yếu chậm và thiếu sự bùng nổ trên sân, tiền vệ Lương Xuân Trường được HLV Guillaume Graechen đánh giá cao về tư duy chơi bóng. Điều này giúp Xuân Trường có được khả năng cầm nhịp trận đấu cũng như tung ra những đường chuyền dài với độ chính xác cao.
Tại AFF Cup 2016 vừa qua, Xuân Trường chính là một trong những cầu thủ của ĐT Việt Nam được giới chuyên môn và fan hâm mộ đánh giá cao nhất. Tiền vệ 21 tuổi đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ hay nhất AFF Cup 2016.
Sau khi cùng U21 Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế 2016, Xuân Trường sẽ có khoảng 1 tuần nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi tập trung trở lại với CLB Incheon United của Hàn Quốc vào ngày 7/1/2017. Hợp đồng của tiền vệ người Tuyên Quang với đại diện Hàn Quốc vẫn còn 1 năm. Trong khi đó, bầu Đức đã quyết định đưa Tuấn Anh và Công Phượng trở về thi đấu trong nước nhằm hiện thực hóa mục tiêu giành HCV tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào năm 2017.