MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Vòng 4 hạng Nhất 2017: Vua phá lưới U21 Quốc gia tỏa sáng, Huế mở hội

    19:00 Thứ bảy 04/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Đóng góp 1 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo, Vua phá lưới U21 Quốc gia 2012, Vũ Quang Nam đã giúp Huế đánh bại Đồng Tháp 4-1 ngay trên sân Tự Do.

    Với mục tiêu phải giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà, các cầu thủ Huế đã chủ động đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Hữu Tuấn. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 33, Quang Nam đã có pha solo qua 2 cầu thủ rồi tạt bóng vào trong để Đình Nhân có mặt đúng lúc đệm bóng vào khung thành mở tỉ số cho đội bóng Cố Đô. Tuy nhiên, đúng 10 phút sau, tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ đội chủ nhà, cầu thủ được mượn từ PVF Anh Khoa đã ghi bàn san bằng tỉ số 1-1. Tưởng chừng như hai đội sẽ khép lại hiệp thi đấu thứ nhất với kết quả hòa, thì đúng phút bù giờ cuối cùng, từ nỗ lực tạt bóng bên phía cánh phải của Đức Phát, Quang Nam đã bật cao đánh đầu vào góc xa đưa Huế một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1.

     - Bóng Đá

     Quang Nam (áo trắng) tỏa sáng giúp Huế thắng đậm Đồng Tháp. Ảnh: Đức Anh.

    Tới phút thứ 60 của trận đấu, Quang Nam từ pha đột phá bên phía cánh trái đã có pha chuyền vào trong “như đặt” để Võ Lý chạy cắt mặt nâng tỉ số lên 3-1 cho đội chủ sân Tự Do. Huế chính thức khép lại ngày đại thắng của mình khi cầu thủ trẻ sinh năm 1998 Xuân Lộc có cú ra chân quyết đoán trong vòng cấm, bóng chạm vào người Trường Khang đổi hướng bay vào lưới ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà.

    Với các pha lập công của Văn Ngoan và Văn Hén, XM Fico Tây Ninh đã giải mã được hiện tượng Bình Phước khi đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1 để qua đó leo lên vị trí thứ 5. Giống như XM Fico Tây Ninh, các cầu thủ Nam Định cũng đã có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu. Đội bóng Thành Nam đã nhẹ nhàng đánh bại đội chót bảng Đăk Lăk ngay trên sân nhà với tỉ số 2-0. Lần lượt Văn Thuận và Sỹ Minh đã ghi bàn mang lại niềm vui  cho đoàn quân HLV Phạm Hồng Phú.

     - Bóng Đá

     Huế (áo trắng) đã leo lên vị trí thứ 2 sau vòng đấu này. Ảnh: Đức Anh.

    Với chiến thắng đậm 4-1 trước Đồng Tháp, các cầu thủ Huế đã lấy lại vị trí thứ hai trên BXH từ tay Bình Phước. Và đội bóng chủ sân Tự Do chỉ còn kém “hậu duệ” Thể Công 2 điểm. Dù đã có chiến thắng đầu tay, thế nhưng Nam Định vẫn dậm chân tại chỗ với hạng thứ 7 của mình.

     - Bóng Đá

     Kết quả và lịch thi đấu vòng 4 giải hạng nhất Quốc gia 2017.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng giải hạng nhất Quốc gia 2017.

    Hữu Thành - Thể thao Việt Nam | 18:45 04/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...