MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Việt Nam hạ Thái Lan, HLV Lê Thụy Hải vẫn ấm ức: "Thấy rất bực, nói thật cũng cay"

    15:44 Thứ hai 09/12/2019 | 23

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải đã có những bình luận về chiến tích vừa qua của bóng đá nữ nước nhà.

    Chạm trán tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 2019, tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi thi đấu quả cảm với đối thủ và giành chiến thắng chung cuộc 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Phạm Hải Yến ở phút 92. 

    Với kết quả này, chúng ta đã giành được tấm HCV quý giá ở sân chơi khu vực và trở thành đội tuyển nhiều lần đăng quang nhất ở sân chơi khu vực này. Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, chuyên gia bóng đá - HLV Lê Thụy Hải vẫn còn có điều không hài lòng và trao đổi trên Soha, ông cho biết: "Tôi xin gửi lời chúc mừng tới ông Mai Đức Chung, một HLV tuyệt vời. Thật hạnh phúc, rất hạnh phúc, đã 2 lần liên tiếp chúng ta vô địch rồi. 

    Bảo vệ thành công ngôi hậu SEA Games, ĐT Việt Nam nhận mức thưởng

    Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng xứng đáng trước Thái Lan để lên ngôi hậu SEA Games 2019. Ảnh: Hiển Vinh.  

    Có mỗi một điều không may là chúng ta chưa được dự VCK World Cup. Thấy rất bực, nói thật cũng cay. Vì VCK World Cup thì cao hơn SEA Games".

    Đặc biệt, khi được hỏi về khả năng tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh cấp độ bóng đá nữ, HLV Lê Thụy Hải cho rằng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nếu như làm được những điều sau đây: "Chúng ta có thể làm được. Nhưng vấn đề là công tác làm thể lực ở tuyển nữ Việt Nam chưa thật tốt. Chúng ta so sánh với đội nam, trợ lý thể lực của đội nam chuyên môn tốt hơn nhiều chứ. Tuyển nam có trợ lý chuyên về thể lực. Còn ở đội nữ là HLV Mai Đức Chung làm hết. Sự đầu tư cho đội nữ chưa bằng.

    CĐV thương nhớ nữ trọng tài trận Việt Nam - Thái Lan: Đã xinh lại còn tinh mắt! - Bóng Đá

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng chúng ta cần phải cải thiện nhiều điều nếu muốn đưa bóng đá nữ Việt Nam tiến đến đấu trường World Cup. Ảnh: Hiển Vinh.  

    Thứ 2, các cháu nữ chưa có học viện nào. Cái gốc chưa tốt mà cũng ít đội quá nên chưa chọn được con người. Vừa rồi ta có một vài đội nhưng rồi cũng lận đận. Giờ phải làm sao để phát động từ học đường, hoặc các vùng có nhiều nữ, các nơi có lao động nữ… để chơi bóng.

    Lên đến các cấp độ cao thì phải có người chuyên trách về thể lực, nghiên cứu về giới tính nữ. Cái đó cũng quan trọng lắm. Nếu không nghiên cứu kĩ cái đó thì anh không có gì để vượt lên được. Cần phải quan tâm đến bóng đá nữ hơn. Mà cứ vô địch thế này thì sẽ có nhiều em nữ thích chơi bóng hơn đấy".

    Phi Yến | 13:01 09/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...