(BongDa.com.vn) – Từ khi tiếp quản MU vào hè 2014 từ David Moyes, HLV Louis van Gaal đã sử dụng rất nhiều đội hình thi đấu cho Quỷ đỏ, từ 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3 nhưng những chấn thương cộng với phong độ của các vị trí không ổn định khiến MU, dù cán đích ở vị trí thứ 4 mùa giải trước vẫn không thể khiến các cổ động viên yên tâm.
Khởi đầu mùa giải năm nay, sau hàng loạt những sự bổ sung chất lượng, Van Gaal gần như đóng đinh đội hình 4-2-3-1 cho MU nhưng vị trí đội hình ông sử dụng vẫn chưa thật sự hợp lý, MU vẫn đá trận hay trận dở. Vậy đâu là đội hình tối ưu Quỷ đỏ nên sử dụng vào lúc này?
Đội hình 4-2-3-1
Điểm mạnh: Đây là đội hình Van Gaal áp dụng cho Quỷ đỏ từ đầu mùa giải, tuy nhiên ông nên trả Blind về vị trí cánh trái sở trường do cầu thủ người Hà Lan sẽ bù đắp được khoảng trống của Luke Shaw để lại bằng khả năng thi đấu thông minh và tạt bóng chính xác.
Rooney đổi chỗ cho Mata sẽ làm đội hình MU cân bằng hơn giữa hai cánh, tránh tình trạng MU luôn thi đấu với 2 số 10 như khi Mata đá dạt phải. Hơn nữa Rooney có khả năng hỗ trợ phòng ngự cực tốt, đây là điều mà MU còn thiếu từ đầu mùa giải khi Darmian phải một mình gồng gánh cả cánh phải của Man Utd.
Điểm Yếu: Do Mata không có khả năng phòng ngự tốt, nên gánh nặng phòng ngự sẽ đặt lên vai của Schneiderlin và Schweinsteiger, do đó hai cầu thủ này cần thi đấu tập trung hơn để bù đắp khoảng trống Mata để lại. Phil Jones mới trở lại sau chấn thương nên chưa thể lấy lại phong độ tốt nhất; Rooney sẽ mất thời gian làm quen với vị trí mới.
Đội hình 4-3-3
Đây cũng không phải là đội hình mới với Man Utd, Louis Van Gaal đã từng sử dụng và có được những kết quả khả quan vào những vòng đấu cuối mùa giải năm ngoái.
Điểm mạnh: Đội hình 4-3-3 sẽ gia tăng sức mạnh cho Quỷ đỏ ở khu trung tuyến. Với Herrera và Schweinsteiger đá nhô cao thì khả năng sáng tạo của MU không còn phụ thuộc vào một số 10 như trong đội hình 4-2-3-1; khiến đối phương khó tổ chức phòng thủ hơn. Ngoài ra Rooney và Depay sẽ có nhiều khoảng trống để thể hiện khả năng di chuyển thông minh và tốc độ, do đối phương phải dồn quân số cho khu vực trung tuyến.
Điểm Yếu: Do Schweinsteiger và Herrera thi đấu nhô cao nên khi bị phản công, gánh nặng phòng ngự đặt lên vai của Schneiderlin, vì vậy anh cần thể hiện khả năng bao quát trận đấu, tranh chấp tay đôi tốt nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng, hoặc chí ít là kéo dài thời gian chờ đồng đội về hỗ trợ.
Đội hình 4-4-2 truyền thống
Đây là đội hình có vẻ đã lỗi thời, nhưng lại rất cân bằng và đồng đều giữa các tuyến; đội hình truyền thống của các đội bóng Anh lấy tấn công biên làm chủ đạo.
Điểm mạnh của cách bố trí này là hàng tiền vệ giăng ngang gần như một lớp phòng ngự đầu tiên khi bị tấn công. Hai tiền vệ cánh sẽ phát huy được khả năng tấn công biên và tạt bóng tốt, do đó Young có vẻ phù hợp hơn so với Depay. Rooney được trả về vị trí tiền đạo quen thuộc, cùng chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Martial.
Điểm yếu của đội hình này là hai tiền vệ trung tâm cần có thể lực cực tốt để chơi box-to-box, vừa lên tham gia tấn công vừa lùi về hỗ trợ phòng ngự. Hai tiền vệ cánh và hậu vệ biên cần sự phối hợp nhịp nhàng trong khi Valencia và Darmian chưa chơi cùng nhau trận nào từ đầu mùa. Một điểm nữa cần lưu ý là khả năng phối hợp của Rooney và Martial, bộ đôi này chưa có được sự phối hợp ăn ý mỗi khi thi đấu cùng nhau.
(Bạn đọc: Casanova33)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam