MỚI NHẤT :
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Van Gaal có nên tiếp tục với 4-2-3-1?

    13:37 Thứ sáu 06/11/2015

    HLV Van Gaal đã tìm hiểu chiến thuật nhằm tìm ra đội hình tối ưu, nhưng có vẻ như sơ đồ 4-2-3-1 mà ông đang sử dụng không còn phù hợp với Man Utd.

    (BongDa.com.vn) – Từ khi nhậm chức HLV trưởng tại Man Utd, Louis van Gaal đã sử dụng rất nhiều chiến thuật nhằm tìm ra đội hình phù hợp nhất với con người và với triết lý của mình. Nhưng có vẻ như đội hình 4-2-3-1 mà ông đang sử dụng không còn phù hợp với Man Utd.

    Van Gaal có nên tiếp tục với 4-2-3-1?
    HLV Van Gaal thất bại trong việc sử dụng sơ đồ 3-5-2 ở mùa đầu dẫn dắt M.U. Ảnh: Internet.
    Đ
    ầu mùa giải 2014-2015, sau khi tiếp quản MU, Van Gaal sử dụng luôn công thức từng giúp “cơn lốc màu da cam” giành vị trí thứ 3 tại World Cup năm đó áp dụng cho Quỷ đỏ.

    Đội hình 3-5-2 thường xuyên được sử dụng, nhưng không mang lại hiệu quả như Hà Lan do Quỷ đỏ không thể thích nghi với sơ đồ phòng ngự 3 trung vệ, trong khi 1 hậu vệ biên không thể chống lại 2 cầu thủ tấn công của đối thủ bởi các đội bóng thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với 1 hậu vệ biên và 1 tiền đạo cánh.

    Hơn nữa Man Utd không sở hữu mẫu tiền đạo có tốc độ và khả năng gây đột biến cao như Robben để đá cặp cùng Van Persie, trong khi Rooney thì đang mất dần phong độ, còn Falcao thì chỉ còn là “hổ giấy”; vì thế mà chiến thuật này không còn được sử dụng.

    Sự trở lại sau chấn thương của Michael Carrick phần nào giải tỏa nỗi lo nơi trung tuyến cho Van Gaal, Rooney không còn phải đá tiền vệ trung tâm; Van Gaal cho MU thi đấu với đội hình 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm được mặc định là Carrick và Blind, đôi khi cả Fellaini và Herrera cũng được sử dụng, nhưng hiệu quả vẫn không cao.

    Cho đến những vòng đấu cuối, Man Utd mới chơi khởi sắc và có những chiến thắng ấn tượng khi HLV người Hà Lan đổi sang sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với Carrick giữ vai trò tiền vệ mỏ neo và đá trên anh là Herrera và Fellaini.

    Sau một kì chuyển nhượng mùa hè được cho là khá thành công, đầu mùa giải năm nay, Van Gaal quyết định cho MU thi đấu với đội hình 4-2-3-1 kết hợp cùng triết lý ưu tiên cầm bóng để kiểm soát thế trận. Những HLV sử dụng và thành công với đội hình này là những người có xu hướng thi đấu phòng thủ phản công; phòng thủ chủ động và ngay khi cướp được bóng thì phản công chớp nhoáng.

    Có thể kể đến những đại diện tiêu biểu cho trường phái này là Inter Milan (vô địch Champion League 2009-2010) và Chelsea (vô địch Premiere League 2014-2015) cùng Mourinho, là Bayern Munich (vô địch Champion League 2012-2013) của Jupp Heynckes, là Borussia Dortmund (Á quân Champion League 2012-2013) của Jurgen Klopp.

    Mặc dù trong đội hình không thiếu những cầu thủ chất lượng, những cầu thủ thi đấu đầy thông minh và sáng tạo nhưng Quỷ đỏ vẫn chơi trận hay trận dở do đội hình 4-2-3-1 không hề phù hợp với triết lý và những cầu thủ mà Van Gaal đang sở hữu.

    Van Gaal có nên tiếp tục với 4-2-3-1?
    Triết lý kiểm soát bóng “thái quá” của Van Gaal khiến lối chơi Quỷ đỏ trở nên nhàm chán. Ảnh: Internet.

    Man Utd thi đấu có trận thắng, có trận thua, nhưng tựu chung lại vẫn là một lối đá nhàm chán – đúng như huyền thoại Paul Scholes nhận xét. Triết lý kiểm soát bóng của Van Gaal khiến cho những trận đấu của Quỷ đỏ không thể trở thành một bữa tiệc bóng đá như những cổ động viên kì vọng, chắc chắn họ không muốn mất tiền vào sân chỉ để được xem các cầu thủ chuyền đi chuyền lại.

    Muốn thi đấu với đội hình này, Van Gaal cần phải có bộ đôi tiền đạo cánh giàu tốc độ, khả năng dứt điểm tốt và thường xuyên xâm nhập, uy hiếp khung thành đối thủ. Xin lưu ý ở đây là tiền đạo cánh chứ không phải kiểu tiền vệ cánh cổ điển (Kick and Rush) kiểu Valencia hay Young, chỉ biết cắm cổ chạy và tạt. MU cũng sở hữu những cầu thủ như thế, nhưng người thì bị đem cho mượn (Adnan Januzaj), người thì còn quá trẻ (Andreas Pereira), và người thì không còn là chính mình từ khi về Old Trafford (Memphis Depay).

    HLV người Hà Lan thường xuyên sử dụng Mata ở vị trí tiền đạo cánh phải, nhưng anh có thói quen mò vào giữa sân để tranh đất với Rooney và để lại khoảng trống bao la bên hành lang cánh phải cho một mình Darmian xử lý. Rooney thường xuyên lùi quá sâu và không có mặt kịp thời bên cạnh Martial mỗi khi phản công, còn Depay thi đấu quá cá nhân và thường xuyên làm lỡ nhịp tấn công của đồng đội.

    Cặp tiền vệ trung tâm ngoài Schneiderlin thì không một ai có khả năng phòng ngự cũng như tranh chấp tốt, Carrick và Schweini không đủ tốc độ để theo kèm những cầu thủ tấn công có tốc độ và sức mạnh ở Premiere League.

    Van Gaal cần sớm nhận ra và tìm ra phương án tối ưu nếu muốn đạt những kết quả tốt trong thời gian tới của mùa giải.

    (Bạn đọc: Casanova33)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...