MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Benitez đã tìm được “Makelele version 2.0″

    10:36 Thứ tư 04/11/2015

    Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, thật không ngoa khi cho rằng Casemiro đang trên con đường trở thành phiên bản nâng cấp của Claude Makelele ở Real.

    (BongDa.com.vn) – Khi Real giành chức vô địch Champion League mùa giải 2001-2002, người ta nói nhiều đến những Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo hay “Chúa tể những chiếc nhẫn” Raul Gonzalez mà ít ai nhắc đến những đóng góp thầm lặng nhưng cực kì quan trọng của Claude Makelele – một “máy quét”, một cầu thủ có nhiệm vụ “dọn dẹp” khu vực trung tuyến để lấy đất diễn cho Zidane hay Figo.

    Benitez đã tìm được
    Đóng góp rất lớn vào thành công của Real Madrid nhưng Makelele chưa bao giờ được chủ tịch Perez trân trọng. Ảnh: Internet.
    N
    hưng BLĐ đội bóng Hoàng gia TBN thì không nghĩ vậy, họ cho rằng anh là một cầu thủ thiếu tốc độ, kĩ thuật cá nhân thuộc hạng trung bình và đến 90% các đường chuyền là về tuyến dưới hoặc sang hai biên; Perez đã từ chối bản hợp đồng mới cùng mức lương xứng đáng với giá trị của Makelele, qua đó gián tiếp tạo điều kiện đẩy anh sang Chelsea vào hè năm 2003..

    Những mùa giải sau đó, Perez đưa về Real hàng loạt bản hợp đồng chất lượng, mục tiêu của ông là những ngôi sao chơi tấn công, giá trị thương mai cao; còn vị trí của Makelele để lại dường như bị bỏ quên. Những cái tên như Cambiaso, Thomas Graversen, Emerson, Gago hay Mahamadou Diarra, Lassana Diarra lần lượt được mang về nhưng không một ai đủ khả năng lấp được khoảng trống mang tên Makelele.

    Real giành được vài danh hiệu quốc nội, nhưng giấc mơ Decima thì vẫn lảng tránh họ. Phải cho đến khi Xabi Alonso và Khedira lần lượt ra mắt sân Bernabeu mùa giải 2009 – 2010 và 2010 -2011 thì các cổ động viên Kền kền trắng mới vơi bớt phần nào nỗi nhớ Claude Makelele. Bộ đôi này chơi tuyệt hay ở mùa giải 2013-2014, mùa giải mà Real giành được chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử câu lạc bộ.

    Nhưng sau thành công đó, Xabi chuyển tới Bayern và Toni Kroos về Real theo chiều ngược lại. Cả Kroos và Modric đều không phải mẫu tiền vệ thiên về phòng ngự, Illaramendi thì chưa thể hiện được gì nhiều cùng với chấn thương và sự sa sút phong độ của Khedira, chiếc “Bentley” Real lại loay hoay trong việc tìm kiếm một “động cơ” ở khu vực trung tuyến.

    Cho tới thời điểm này của mùa giải 2015-2016, Benitez dường như đã tìm được lời giải cho bài toán trên bằng cái tên Casemiro. Khởi nghiệp tại câu lạc bộ São Paulo, tháng 1/2013 anh được BLĐ Real để mắt tới và để nghị mượn anh về thi đấu tại sân Bernabeu. Tháng 6-2013 anh chính thức trở thành thành viên của Kền kền trắng bằng một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

    Mùa giải 2014-2015 anh chuyển sang Porto theo bản hợp đòng cho mượn. Tại đây, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Julen Lopetegui cộng với việc được thi đấu thường xuyên ở vị trí sở trường, Casemiro đã tỏa sáng; anh ghi được 4 bàn trong 40 trận khoác áo Porto và là mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Tây Ban Nha. Rafael Benitez đã nhận thấy anh là điều mà Real còn thiếu nên quyết định gọi lại Casemiro khi vừa nhậm chức HLV trưởng tại Real Madrid.

    Benitez đã tìm được
    Casemiro (áo trắng) đang cho thấy hình bóng Makelele ngày nào. Ảnh: Internet.

    Casemiro đã góp mặt ở 10 trong tổng số 13 trận đấu của Real kể từ đầu mùa, cho thấy anh đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cách vận hành chiến thuật của Benitez. Ông là một HLV ưa lối đá chắc chắn, kỉ luật và có đôi chút thực dụng, nên việc để cả hai tiền vệ có thiên hướng tấn công là Modric và Kroos thi đấu cùng nhau ở vị trí tiền vệ trung tâm là một giải pháp không an toàn; dù có thi đấu lùi sâu, nhưng cả hai tiền vệ này đều không mạnh trong khâu phòng ngự.

    Casemiro có tốc độ, khả năng phán đoán tình huống tốt; anh thi đấu năng nổ, không ngại va chạm và tranh chấp bóng bổng không tồi. Anh không chỉ thu hồi bóng tốt mà còn rất chịu khó phát động tấn công. Kể từ đầu mùa giải, Real đã ghi được tổng cộng 26 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn trên mọi đấu trường, điều này có đóng góp không nhỏ của Casemiro.

    Sự có mặt của Casemiro khiến cho đội hình thi đấu của Real trở nên cân bằng hơn, anh có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-3-3 hoặc là 1 trong 2 tiền vệ trung tâm ở đội hình 4-2-3-1. Có Casemiro bên cạnh, những Toni Kroos, James Rodriguez, Luka Modric hay thậm chí bộ đôi hậu vệ cánh Marcelo và Danilo thoải mái thể hiện khả năng tấn công, còn bộ đôi trung vệ Ramos và Varane thì đã có một bức tường che chắn trước mặt.

    Thật không ngoa khi cho rằng Casemiro đang trên con đường trở thành một phiên bản nâng cấp của Claude Makelele trên sân vận động Bernabeu.

    (Bạn đọc: Casanova33)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bảo Bảo - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...