MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • V-League đổi thể thức, HAGL của bầu Đức bỗng... mơ ngôi vương

    08:57 Thứ năm 14/05/2020 | 3

    Giấc mơ vô địch với lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL của bầu Đức bỗng gần hơn bao giờ hết khi V-League 2020 bất ngờ đổi thể thức thi đấu.

    V-League đá cách... đặc biệt

    Sáng 13/5, cuộc họp của BCH VFF thông qua quyết định tổ chức lại LS V-League 2020 theo thể thức thi đấu mới nhằm giải quyết khó khăn về quỹ thời gian khi phải nghỉ quá dài vì dịch cúm Covid-19.

    Cụ thể, V-League mùa giải 2020 chỉ tổ chức lượt đi với 13 trận (trong đó có 2 lượt đấu đã tiến hành), và dựa trên kết quả này sẽ phân thành 2 nhóm để tiếp tục thi đấu giai đoạn 2.

     - Bóng Đá

     V-League 2020 thay đổi thể thức thi đấu mới, HAGL...

    Ở giai đoạn kế tiếp, nhóm đầu tiên gồm 8 đội xếp trên sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn một lượt để phân thứ hạng vô địch, á quân, hạng ba... Nhóm còn lại gồm 6 đội bóng xếp dưới cũng thi đấu theo thể thức như trên để xác định tấm vé duy nhất xuống hạng.

    Nhằm tạo ra tính đua tranh trong các trận đấu của giai đoạn I, đội bóng nào xếp thứ hạng cao hơn sẽ có ưu thế được đá sân nhà nhiều hơn 1 trận (trong tổng số 7 trận ở giai đoạn II).

    Với thể thức thi đấu mới này thực sự khó lường và sẽ rất hấp dẫn khi hầu như các đội đều có cơ hội thoát xuống hạng hay tìm một vị trí cao ở mùa bóng 2020...

    ... bầu Đức bỗng mơ vô địch V-League

    Thể thức thi đấu mới của V-League 2020 tưởng chừng sẽ khiến HAGL thiệt thòi, khi lượt đi đội bóng phố Núi đã “xài” hết một trận trên sân nhà trong tổng số 6 trận, theo lịch cũ.

    Tuy nhiên, rất may cho đội bóng phố Núi dù “mất” một trận sân nhà so với lượt về, nhưng kết quả 2 vòng đầu tiên được giữ nguyên nên HAGL hiện nằm ở nhóm dẫn đầu giải đấu.

     - Bóng Đá

     và bầu Đức có thể mơ vô địch, hay ít nhất là sớm trụ hạng.

    Và đây chính là cơ sở cho đội bóng phố Núi hướng đến việc nằm trong nhóm những đội dẫn đầu trong 11 trận còn lại để giai đoạn 2 có thể đá sân nhà nhiều hơn một trận đấu.

    Không chỉ tiếp tục giữ được thành quả sau 2 lượt trận đầu tiên, việc V-League thay đổi thể thức cũng mang đến cho bầu Đức và HAGL những hy vọng về việc cạnh tranh ngôi vô địch, hay sớm trụ hạng với các đội bóng khác.

    Hoàn toàn có thể tin như thế, bởi thi đấu theo thể thức mới các đội chỉ đá 20 trận, thay vì 26 như trước đây. Đồng thời, cuộc đua V-League quyết định nhất là ở giai đoạn 2 với số trận đấu rất ít nhưng rất quan trọng cho cả mùa giải.

    Nói ngắn gọn hơn, HAGL có thể chỉ phải đua tranh chức vô địch hay nếu “xui” rơi xuống nhóm 2 cũng chỉ đua trụ hạng với số lượng trận đấu rất ít, đủ để hy vọng vào kết quả tươi sáng hơn so với những mùa giải trước.

    Cần biết rằng, đội bóng nhà bầu Đức không quá giỏi đua đường trường một phần kém bản lĩnh, nhưng quan trọng nhất là HAGL yếu về thể lực để thực sự khó chạy tốt suốt một mùa giải dài hơi, nên thế mới nói đoàn quân phố Núi đang thực sự hưởng lợi nhất so với các đội bóng còn lại.

    Bầu Đức mơ về chức vô địch V-League với lứa của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh suốt 5 năm qua, nhưng kết quả thì tất cả đều biết HAGL hầu như phải chạy đua trụ hạng trong từng đó mùa giải đã qua. Nhưng giờ là lúc bầu Đức có thể nhen lên hy vọng trở lại, vì những thuận lợi đã nói ở trên, chỉ đợi xem HAGL có làm được hay không mà thôi!

    Xuân Mơ - VietNamNet | 06:03 14/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...