MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Quế Ngọc Hải: Suýt nữa tôi đã về đầu quân cho HAGL, nhưng...

    09:17 Thứ bảy 18/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trung vệ Quế Ngọc Hải đã chia sẻ về cơ hội đến đầu quân cho HAGL vào trước mùa giải 2018.

    Quế Ngọc Hải là một trong những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Với khả năng lĩnh xướng hàng thủ, đôn đốc các đồng đội, cầu thủ gốc Nghệ An nhận được lòng tin từ HLV Park Hang-seo ở ĐTQG Việt Nam.

    Quế Ngọc Hải: Suýt nữa tôi đã về đầu quân cho HAGL, nhưng... - Bóng Đá

    Ngọc Hải được HAGL chào mời ở thời điểm cuối năm 2018.

    Hiện tại, "Hải Quế" đang đầu quân cho Viettel sau thời gian cống hiến cho đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An. Ở thời điểm cuối 2018, khi Ngọc Hải chuẩn bị rời đội chủ sân Vinh, đã xuất hiện thông tin Hoàng Anh Gia Lai cũng bày tỏ ý muốn chiêu mộ anh về. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1993 đã từ chối.

    Kể lại về thương vụ đổ vỡ 2 năm trước, thủ quân của ĐT Việt Nam chia sẻ trên báo Tổ quốc: "Ở thời điểm ấy, cựu HLV HAGL - anh Dương Minh Ninh có gọi điện cho tôi để mời về Pleiku chơi bóng. Nhưng khi đó tôi đã ký hợp đồng với Viettel rồi nên không thể về Phố Núi được. Thời điểm ấy cũng có nhiều đội liên hệ với tôi. HAGL có liên hệ nhưng lúc đó đã muộn mất rồi."

    Quế Ngọc Hải có một điều "nặng lòng" với HAGL sau vụ việc năm 2015 (phạm lỗi khiến cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng giải nghệ). Ở đó, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã dang tay giúp hỗ trợ 400 triệu đồng, bằng khoảng 50% số tiền mà Ngọc Hải cần phải bỏ ra để trả chi phí điều trị cho Anh Khoa.

    Video review áo đấu ĐT Việt Nam 2019

    Đăng Huy | 08:47 18/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...