MỚI NHẤT :
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 'Tuyển Thái Lan không sợ bất kỳ đội nào tại Asian Cup'

    11:08 Thứ tư 02/01/2019

    Đội phó tuyển Thái Lan Chalermpong Kerdkaew vừa lên dây cót tinh thần cho các đồng đội trước khi bước vào giải đấu Asian Cup 2019.

    "Chúng tôi không hề quá lo lắng về các đối thủ. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tuyển Thái Lan tập trung vào từng trận đấu", Chalermpong trả lời báo Bangkok Post hôm 1/1/2019.

    Trung vệ 32 tuổi còn mạnh dạn tuyên bố đội tuyển Thái Lan không ngán bất kỳ đối thủ nào, dù các tập thể tham dự Asian Cup 2019 sẽ có đội hình rất mạnh.

    'Tuyển Thái Lan không sợ bất kỳ đội nào tại Asian Cup' - Bóng Đá

     Chalermpong Kerdkaew tràn đầy tự tin trước thềm Asian Cup 2019.

    Ngoài ra, Chalermpong Kerdkaew còn chia sẻ "Voi chiến", biệt danh tuyển Thái Lan, sẽ tiến hành nghiên cứu đối thủ, cùng với việc chuẩn bị sao cho tốt nhất ở từng trận đấu.

    "Làm được điều đó, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019", Chalermpong Kerdkaew cho biết thêm.

    Tại AFF Cup 2018, trung vệ 32 tuổi được đeo băng thủ quân. Đó là giải đội tuyển Thái Lan gây thất vọng khi bị loại từ bán kết trước Malaysia.

    Dù vậy, thành phần "Voi chiến" khi ấy không có lực lượng mạnh nhất, họ vắng các trụ cột thi đấu ở nước ngoài gồm Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin.

    'Tuyển Thái Lan không sợ bất kỳ đội nào tại Asian Cup' - Bóng Đá

     HLV Rajevac đối mặt sức ép lớn tại Asian Cup 2019.

    Theo Chalermpong Kerdkaew, việc bộ ba kể trên trở lại chắc chắn giúp sức mạnh "Voi chiến" cải thiện đáng kể. Đó chưa kể đại diện Đông Nam Á sẽ không còn chơi thứ bóng đá phòng ngự có phần tiêu cực như từng thể hiện tại AFF Cup 2018. Rồi đây, tuyển Thái Lan sẽ đá tấn công phóng khoáng.

    Vừa qua, tuyển Thái Lan đã có mặt tại UAE để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Các cầu thủ cảm thấy rất thoải mái với khí hậu nơi đây vì khá giống với quê nhà. Họ cho rằng yếu tố này sẽ ảnh hưởng quan trọng đến màn trình diễn trên sân.

    Đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019 rơi vào bảng A, cùng với Ấn Độ, Bahrain và chủ nhà UAE. Thầy trò Milovan Rajevac sẽ có trận mở màn gặp Ấn Độ vào chủ nhật này.

    Tương lai HLV Rajevac cũng được định đoạt dựa trên thành tích của "Voi chiến" tại Asian Cup 2019. Mục tiêu của đội tuyển này là lọt tới vòng knock-out.

    Nguyên Trí | 09:50 02/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...