MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • Tuyển nữ Việt Nam hạ Hong Kong, vào vòng loại thứ 3 Olympic 2020

    23:17 Thứ bảy 06/04/2019 | 3

    Tuyển nữ Việt Nam thắng Hong Kong 2-1, giành vé dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020 sớm một vòng đấu.

    Trước đối thủ Hong Kong bị đánh giá yếu hơn, tuyển nữ Việt Nam không khó kiểm soát thế trận ngay từ khi nhập cuộc. Phút 23, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung mở tỷ số nhờ công của Tuyết Dung. Phút 40, Huỳnh Như ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Thu Trang.

    Sang đầu hiệp 2, Hong Kong bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau sai lầm từ hàng thủ của tuyển Việt Nam. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

    Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, chủ nhà Uzbekistan gây bất ngờ lớn khi đánh bại Jordan 2-0. Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam (6 điểm) sớm đoạt vé vào vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 cho dù còn một trận gặp Jordan (1 điểm) ở lượt đấu cuối. Cũng ở lượt cuối, Uzbekistan (3 điểm) chạm trán Hong Kong (1 điểm).

    Ở vòng loại thứ 3, tuyển nữ Việt Nam gặp những đối thủ rất mạnh như Australia, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Thái Lan. Hai đội cuối cùng lọt vào vòng này được xác định ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 diễn ra vào ngày 9/4.

    8 đội tuyển mạnh nhất tranh tài ở 2 bảng đấu, chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng loại cuối cùng. Tại đây, BTC sẽ phân làm 2 cặp đấu, hai đội chiến thắng cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện cho khu vực châu Á tham dự Thế vận hội mùa hè 2020.

    Bằng Lăng | 23:08 06/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...