Tuyển Nhật Bản "đứng ngồi không yên" vì động đất ở quê nhà
15:39 Thứ ba 19/06/2018
BongDa.com.vn "Những chiến binh Samurai xanh" sẽ đối đầu với Colombia trong lượt trận mở màn ở World Cup 2018. Thế nhưng, họ có vẻ như không thể tập trung 100% tinh thần cho cuộc chiến.

HLV trưởng đội tuyển, ông Akira Nishino cho hay, các học trò của ông đã bị ảnh hưởng tâm lí sau khi Nhật Bản hứng chịu một trận động đất tại Osaka.

Đây rõ ràng là một dấu hiệu không tốt trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đối đầu được dự đoán là rất khó khăn, trước đối thủ Colombia ở bảng H FIFA World Cup 2018.

Tuyển Nhật Bản

 Đội trưởng Makoto Hasebe của đội tuyển Nhật Bản.

Theo tính toán từ các chuyên gia, cơn động đất tại phía tây Osaka mạnh 6,1 độ richter đã làm hai người chết và hơn 200 người bị thương.

"Đã xuất hiện lo lắng ở một số cầu thủ. Điều đó thật dễ hiểu, khi bạn bè và người thân trong gia đinh chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi hoàn toàn thông cảm với suy nghĩ của các học trò. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải tập trung 100% tinh thần cho trận đấu then chốt trước mắt. Các bác sĩ và chuyên gia tâm lí của đội tuyển đang cố hết sức giúp họ ổn định trở lại," HLV Nishino trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu tại Mordovia Arena.

Nhật Bản từng thất bại với tỉ số 1-4 trước Colombia, trong trận đấu vòng bảng ở FIFA World Cup 2014 được tổ chức bởi nước chủ nhà Brazil. Mặc dù thế, đội trưởng Makoto Hasebe cho biết toàn đội đang rất tự tin có cuộc phục thù ngoạn mục.

"Chúng tôi đang rất háo hức đón chờ trận đấu diễn ra. Mọi cầu thủ đều chăm chỉ tập luyện và mong muốn được ra sân. Đội tuyển không có nhiều ngôi sao nhưng là một tập thể đoàn kết. Nhật Bản có huấn luyện viên mới và kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng cho thử thách đầu tiên," đội trưởng Makoto Hasebe cho biết.

Samurai Blue nằm ở bảng H FIFA World Cup 2018. Họ lần lượt đối đầu với Colombia (19/06), Senegal (24/06) và Ba Lan (28/06).

Anh Nguyễn | 15:00 19/06/2018