MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Truyền thông Nhật: "Việt Nam là đội bị đánh giá thấp nhất tứ kết Asian Cup"

    14:45 Thứ ba 22/01/2019 | 10

    BongDa.com.vn Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đã có bài viết về chiến tích vào tứ kết của đội nhà, nơi họ sẽ chạm trán tuyển Việt Nam.

    Đối đầu tuyển Ả Rập Saudi ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, tuyển Nhật Bản đã có chiến thắng 1-0 nhờ vào pha lập công duy nhất của trung vệ Tomiyasu Takehiro. Với kết quả này, "Samurai xanh" đã giành vé góp mặt ở tứ kết và đối thủ của họ sẽ là tuyển Việt Nam

    Đây được dự báo sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi tuyển Nhật Bản được đánh giá là ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi vô địch Châu Á, đồng thời, từ đầu giải đến giờ, họ đã toàn thắng tất cả các trận đấu. 

    Nhận xét về tuyển Việt Nam, tờ Asahi Shimbun có bài viết: "Vượt qua Ả Rập Saudi, tuyển Nhật Bản đã giành quyền vào tứ kết và chúng ta vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm danh hiệu vô địch thứ 5 ở Asian Cup.

    Truyền thông Nhật:

    Tờ Asahi Shimbun của Nhật đăng tin cho rằng, tuyển Việt Nam là đội bị đánh giá thấp nhất ở vòng tứ kết Asian Cup 2019. 

    Đối thủ sắp tới của "Samurai xanh" là tuyển Việt Nam, đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong số 6 đội đã điền tên mình vào vòng tứ kết năm nay". 

    Cụ thể, trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay, chúng ta chỉ đang đứng thứ 100, kém tuyển Nhật Bản 50 bậc (thứ 5) và hiện là đội có thứ hạng thấp nhất tại vòng 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019. 

    Phi Yến | 07:10 07/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...