(BongDa.com.vn) – Trong bóng đá, thi đấu không tốt ở đội bóng này không có nghĩa là kém cỏi ở một đội bóng khác, ngược lại chính việc thay đổi môi trường thi đấu đã đưa họ đến với những thành công ngoài sức mong đợi. Chúng ta hãy điểm qua những “người thừa” đang tỏa sáng rực rỡ sau khi bị ruồng bỏ.
16 tuổi Philippe Coutinho đã buộc Inter Milan bỏ ra 4 triệu euro để mang anh từ Brazil về Italia. Dù vậy, 3 năm thi đấu dưới màu áo Nerrazurri quả thật là những tháng ngày đáng quên với tiền vệ sinh năm 1991, anh chỉ có 5 bàn cùng 4 đường kiến tạo thành công.
Thế nhưng, kể từ khi gia nhập Anfield cách đây hai năm, ngôi sao sinh năm 1991 đã để lại không ít ấn tượng với người hâm mộ The Kop bằng lối chơi kĩ thuật, ngẫu hứng và tinh tế của mình. Anh được biết đến là một ông chủ đích thực trong nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho Lữ Đoàn đỏ trong thời gian qua.
Từng được mệnh danh là Drogba mới, vì có thể hình và phong cách thi đấu tương đồng huyền thoại người Bờ Biển Ngà, Lukaku được dự báo sẽ trở thành một tiền đạo xuất sắc nữa mà Chelsea sở hữu. Nhưng đời không như là mơ khi Mourinho đến dẫn dắt The Blues năm 2013 ông nói rằng mình không thích Lukaku.
Và nhưng chúng ta đã biết tiền đạo người Bỉ phải khăn gói gia nhập Everton để “tìm lại bầu trời”. Hai năm sau, “con tạo xoay vần” Chelsea đang khủng hoảng tiền đạo trầm trọng, còn Lukaku thì trở thành một sát thủ mà mọi hàng phòng ngự Premier League đều ngán ngẩm. Lukaku xứng danh Drogba mới, nhưng tiếc là anh không còn là người của Chelsea.
Dù sở hữu một tài năng giá sáng nhưng Man United không nhận ra điều đó, họ để Pogba “chết dần chết mòn” ở băng ghế dự bị và đội trẻ, để rồi sau đó anh đành phải ra đi trong tức tưởi. Đến Juventus mùa giải đầu mùa giải 2012/13, khi được trao cơ hội Pogba nhanh chóng khẳng định được giá trị của mình.
Ở giữa sân Pogba được ví như một quái vật thật sự, trẻ khoẻ, nhanh mạnh và tràn đầy nhiệt huyết. Không ngoa khi nói rằng Pogba chính là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất làng túc cầu thế giới hiện tại.
Năm 2012, Chelsea đã bỏ ra 7 triệu bảng để có được cầu thủ trẻ sinh năm 1991 từ Genk. Tuy nhiên, ở Chelsea, De Bruyne không được trọng dụng đúng mực và sau đó anh buộc phải ra đi để tìm đất dụng võ.
Với đẳng cấp của bản thân De Bruyne nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của bản thân trong màu áo Wolfsburg. Mùa hè vừa vừa qua Man City đã chi ra 54 triệu bảng để mang anh trở lại nước Anh, bấy nhiêu đó quá đủ để cho thấy tài năng của tiền vệ người Bỉ là như thế nào. Hiện tại tiền vệ người Bỉ tiếp tục thể hiện một phong độ ổn định trong màu áo nửa Xanh thành Manchester.
Mới chỉ 6 tháng trước Chicharito hãy còn là một cầu thủ “không có ngày mai” trong biên chế Manchester United và Real Madrid. Không chốn dung thân Chicharito quyết định gia nhập đội bóng ít tên tuổi bên ngoài biên giới nước Đức Leverkusen để được ra sân nhiều hơn và tìm lại niềm vui của mình cùng trái bóng.
Đến Bundesliga thi đấu quả thật là một nước lùi lớn trong sự nghiệp của Chicharito, tuy nhiên chẳng thể ngờ điều đó lại đang cứu vãn sự nghiệp bản thân anh. Và khi đôi chân đã thanh thoát Chicharito cho thấy vì sao mình được gọi là sát thủ vòng cấm. 18 bàn thắng sau 21 lần ra sân ở Bundesliga – thành tích của cầu thủ hiện là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 3 tháng liên tiếp.
Đến Man United từ Real Madrid với giá trị chuyển nhượng kỷ lục 59,7 triệu bảng, tuy nhiên chỉ sau một mùa giải, Quỷ đỏ đã phải chấp nhận bán cắt lỗ tiền vệ người Argentina cho Paris Saint Germain với giá chỉ còn 44,5 triệu bảng do “thiên thần” không thể phát huy được tài năng của bản thân mình.
Sang đội bóng mới, Di Maria trở lại với phong độ hủy diệt như lúc còn khoác áo “Kền kền trắng”, thậm chí còn có phần khủng khiếp hơn và hiện đang là nhân tố chủ chốt trong đội hình “bất bại” của PSG mùa giải năm nay tại Ligue 1. Anh có 12 bàn thắng và 7 pha “dọn cỗ” thành bàn tính đến thời điểm hiện tại, một con số hết sức ấn tượng.