MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Thầy trò HLV Mai Đức Chung được Thủ tướng tặng bằng khen

    15:29 Thứ tư 09/02/2022

    Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen vinh danh 29 thành viên tuyển nữ Việt Nam vì thành tích tại Asian Cup nữ 2022.

    Quyết định số 172/QĐ-TTG nêu rõ: "Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị khen thưởng (danh sách kèm theo), đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ Thế giới năm 2023".

    Thủ tướng cũng gửi tờ trình đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 Huân chương Lao động hạng Nhì và 4 Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 cá nhân và tập thể tuyển nữ Việt Nam

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung giành thành tích lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam sau khi vượt qua Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng play-off tranh vé dự World Cup nữ 2023 lần lượt với tỷ số 2-0 và 2-1.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023 sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-1. 

    Tại Asian cup nữ 2022 trên đất Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Huỳnh Như và đồng đội thua Nhật Bản, Hàn Quốc ở 2 trận đầu với cùng tỷ số 0-3. Tới trận thứ 3, thầy trò HLV Mai Đức Chung hòa 2-2 trước Myanmar để đứng thứ 3 bảng đấu và giành quyền vào tứ kết với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

    Trước tuyển nữ Trung Quốc, đội sau đó giành chức vô địch, tuyển nữ Việt Nam thất bại với tỷ số 1-3 và bước vào vòng play-off cùng Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

    HLV Mai Đức Chung miêu tả hành trình của tuyển nữ Việt Nam là kỳ tích sau những khó khăn mà ông và học trò phải đối mặt. "Không chỉ bởi tấm vé dự World Cup nữ 2023. Không đội bóng nào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nặng nề đến vậy, mà lại đạt thành tích như tuyển nữ Việt Nam", thuyền trưởng Mai Đức Chung nói.

    Tuyển nữ Việt Nam tham dự Vòng chung kết Asian cup nữ với 23 cầu thủ và các cán bộ, nhân viên. Trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho giải đấu, nhiều cầu thủ mắc Covid-19. Tuyển nữ Việt Nam rơi vào khủng hoảng lực lượng, có thời điểm, đội còn 3 cầu thủ ra sân tập luyện.

    Dự kiến, sáng 10/2, tuyển nữ Việt Nam sẽ về tới Việt Nam bằng chuyên cơ do một hãng bay trong nước tài trợ. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục nhập cảnh, đội sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp tại Văn phòng Chính phủ. Các sự kiện mừng công cũng đang được chuẩn bị để chào đón thầy trò HLV Mai Đức Chung.

    Đỗ Hải | 14:44 09/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...