MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Than Quang Ninh và Hà Nội FC gặp khó ở AFC vì lực lượng

    11:50 Thứ bảy 29/04/2017

    Ở trận đấu cuối của Than QN  ở AFC Cup với CLB Yadanarbon, đội bóng chỉ mang sang Myanmar một chân sút ngoại là Patiyo. Trước đó, ban lãnh đạo đội đã thanh lý hợp đồng với tiền đạo Jardel và sắp làm điều tương tự với Ramon. Mặt khác, Hà Nội FC dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi không có sự phục vụ của một loạt trụ cột.   

    Kết thúc lượt đi V.League 2017, câu lạc bộ (CLB) Than Quảng Ninh đã quyết định chia tay với Jardel Capistrano. Tiền đạo người Brazil không thường xuyên được HLV Phan Thanh Hùng trao cơ hội ra sân thi đấu. Anh mới chỉ được sử dụng trong 4 trận nhưng không ghi được bàn thắng nào. Sắp tới, đội bóng sẽ chia tay thêm một ngoại binh nữa là Ramon Rodrigues. Vậy nên, ở trận đấu với CLB Yadanarbon sắp tới, HLV Phan Thanh Hùng sẽ chỉ mang sang Myanmar một cầu thủ ngoại binh là Patiyo.

    Nói vậy nhưng thực chất HLV Phan Thanh Hùng vẫn có trong đội hình một cầu thủ gốc ngoại vừa nhập tịch Trần Trung Hiếu (chính là Kizito). Ở trận đấu cuối trước khi chia tay đấu trường AFC Cup 2017, BHL đội bóng đất Mỏ chỉ mang sang Myanmar 20 cầu thủ và dưỡng chân cho khá nhiều trụ cột.

     - Bóng Đá

    Patiyo (áo đỏ) là ngoại binh duy nhất của Than QN vào lúc này.

    Hiện Than QN đứng cuối bảng H với 1 điểm, còn Yadanarbon xếp thứ 2 với 4 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau vào lúc 17h30 ngày 2/5. Hôm nay, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ di chuyển lên Hà Nội và ngày mai (30/4) sẽ đáp chuyến bay sang Myanmar.

    Ở một diễn biến khác, đại diện còn lại của Việt Nam là Hà Nội FC cũng gặp khó khăn về lực lượng khi tiếp đón Felda Utd trên sân Mỹ Đình (3/5). HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không có sự phục vụ của Gonzalo và Văn Quyết vì lý do sức khỏe, tiền vệ Quang Hải nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ sau khi trở về từ Đức. Ngoài ra, tiền đạo Samson mới đây đã phải nhận án cấm thi đấu 4 trận từ AFC sau hành vi đánh người ở trận đấu trước.

    Đây là trận đấu có nghĩa quyết định đến tấm vé đi tiếp của cả hai đội bóng. Nếu muốn giành vé đi tiếp, đội bóng Thủ đô buộc phải có chiến thắng và hy vọng đối thủ trực tiếp Ceres Negros không có được 3 điểm trên sân của Home United.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 11:03 29/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...